MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Không phải Pochettino, đây mới là cái tên phù hợp với MU

    21:14 Thứ bảy 29/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Dưới đây là 5 lý do cái tên này phù hợp với Manchester United trong tương lai.

    1. Thành tích tốt với các CLB

    Laurent Blanc bắt đầu nghiệp cầm quân vào năm 2007. Thời điểm đó, danh thủ người Pháp dẫn dắt Bordeaux ở Ligue 1. Ngay mùa giải đầu tiên, ông giúp đội nhà về thứ 2 sau Olympique Lyonnais tại giải quốc nội và giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất. 2 năm tiếp theo, ông cùng CLB phế truất sự thống trị của Lyon để bước lên ngôi vô địch đấu trường số 1 đất nước lục lăng.

    Không phải Pochettino, đây mới là cái tên phù hợp với MU - Bóng Đá

    Laurent Blanc sẽ phù hợp với MU?

    Sau đó, Laurent Blanc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp. Dù không giành được danh hiệu nổi trội, cựu sao 53 tuổi cũng giúp Les Bleus vào tứ kết Euro 2012. Sự nghiệp của ông lại chuyển sang 1 trang mới khi kế vị chiếc ghế nóng ở PSG. Tại đây, danh thủ cao 1m92 giành 3 Ligue 1, 2 Coupe de France titles, 3 Coupe de la Ligue và 3 Trophee des Champions.

    2. Là cầu thủ của Manchester United

    Laurent Blanc từng thi đấu cho Manchester United trong những năm cuối của sự nghiệp cầu thủ. Quan trọng nhất, cựu sao người Pháp là học trò được chiến lược gia huyền thoại Alex Ferguson chiêu mộ về để thay thế Jaap Stam. 2 năm ít ỏi ở Old Trafford, danh thủ 53 tuổi đã cùng đội nhà vô địch Premier League 2002/2003.

    Song, đáng nói hơn, Laurent Blanc học hỏi được không ít kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của Sir Alex. Cựu HLV PSG còn hiểu được MU từng vận hành, thi đấu thế nào, quản lý và tạo động lực cho lứa cầu thủ ra sao. Có lẽ giờ đây, ông là người thích hợp giúp "Quỷ đỏ" tìm lại những gì đã mất.

    3. Chăm chút cầu thủ trẻ

    Không phải Pochettino, đây mới là cái tên phù hợp với MU - Bóng Đá

    Laurent Blanc rất chăm chút các tài năng trẻ. 

    Laurent Blanc được biết đến là người luôn chú trọng việc thúc đẩy các cầu thủ ở học viện trẻ. Hàng loạt ngôi sao như Presnel Kimpembe hay Adrien Rabiot đều là những ví dụ điển hình cho tài năng đào tạo của chiến lược gia người Pháp. Chưa kể, ngôi sao Kingsley Coman cũng trưởng thành dưới sự nhào nặn từ ông. Nếu Laurent Blanc đến MU, ắt hẳn những tài năng trẻ sẽ được trình diễn hết mình.

    4. Khả năng quản lý tốt phòng thay đồ

    Một vấn đề mà Manchester United đang phải chịu trong những mùa giải qua là sự quản lý nửa vời của HLV. Laurent Blanc được đánh giá là người có khả năng quản lý tốt các cầu thủ. Đến cả Ibrahimovic cũng phải thừa nhận điều trên: "Chúng tôi đã có một thời gian tích cực với Laurent Blanc, chúng tôi đã giành được rất nhiều thứ. Ông ấy luôn đảm bảo rằng các cầu thủ là chính họ và chúng tôi có thể thể hiện bản thân". Và danh thủ người Pháp Blanc đã thành công trong việc quản lý các bản ngã như Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Thiago Silva, Marco Verratti,...

    5. Chuộng lối đá tấn công

    Việc bổ nhiệm Laurent Blanc thực sự có thể thay đổi phong cách thi đấu của Manchester United. Cựu HLV PSG là người chuộng lối đá tấn công hiệu quả. PSG dưới thời chiến lược gia 53 tuổi trở thành một trong những CLB tấn công tốt nhất ở Pháp. Đại diện Paris đã ghi được 84 bàn tại Ligue 1 2013/14, 83 bàn trong chiến dịch 2014/15 và 102 bàn 2015/2016.

    MU hiện sở hữu Anthony Martial, Daniel James, Mason Greenwood và Marcus Rashford. Những cái tên được đánh giá nằm trong top những cầu thủ tấn công triển vọng làng túc cầu. Và Laurent Blanc hoàn toàn có thể tiếp tục phát huy tài năng các ngôi sao nếu kế vị chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

    Video về Man United:

    Tiểu Phong | 20:44 29/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...