MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Không ngờ! Indonesia muốn ký HĐ với HLV Park Hang-seo

    22:26 Thứ năm 26/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) từng dành sự quan tâm đặc biệt tới HLV Park Hang-seo.

    Sau những kết quả tệ hại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (toàn thua), những người đứng đầu PSSI đã ra quyết định sa thải HLV Simon McMenemy. Rất nhanh chóng, Indonesia đã tìm được cái tên thay thế.

    Cụ thể, cách đây ít ngày, Tim Garuda đã bổ nhiệm ông Shin Tae-yong làm tân HLV trưởng đội tuyển. Shin Tae-yong là bạn thân của HLV Park Hag-seo và 2 vị HLV này sẽ có dịp đối đầu nhau thời gian tới. Tuy nhiên, Shin Tae-yong không phải là lựa chọn đầu tiên của Indonesia.

    Điên rồ! Indonesia muốn ký HĐ với HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Phía Indonesia dành sự quan tâm tới HLV Park Hang-seo.

    Theo đó, tờ Chosun (Hàn Quốc) tiết lộ thông tin không ngờ rằng, trước khi bổ nhiệm Shin Tae-yong, PSSI đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với HLV Park Hang-seo. Đó là thời điểm quá trình đàm phán hợp đồng giữa thầy Park và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gặp trục trặc.

    Tháng 7/2018, phía Indonesia đã đánh tiếng mời HLV Park Hang-seo nhưng khi ấy, ông chỉ muốn tập trung cho công việc ở Việt Nam. Và tới tháng 11 vừa qua, Indonesia lại trở lại do đó, VFF đã phải đẩy nhanh tiến độ gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo.

    Rõ ràng, thành công cùng bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua đã giúp tên tuổi của HLV Park Hang-seo được nhiều LĐBĐ trong khu vực quan tâm. Rất may là chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn dành tình yêu sâu đậm cho Việt Nam.

    Video CĐV Việt Nam nếm trải hương vị vô địch SEA Games sau nhiều năm chờ đợi:

    Tiểu Lam | 21:56 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...