MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Không nghe lời thầy, Công Phượng bị ‘treo’ trận gặp U.23 Đông Timor?

    13:47 Chủ nhật 07/06/2015

    Nhiều khả năng, HLV Toshiya Miura sẽ không xếp Công Phượng đá chính trận U.23 Việt Nam gặp Đông Timor lúc 19 giờ 30 tối nay.

    Nhiều khả năng, HLV Toshiya Miura sẽ không xếp Công Phượng đá chính trận U.23 Việt Nam gặp Đông Timor lúc 19 giờ 30 tối nay.

    Công Phượng sẽ được cho nghỉ ở trận đấu chiều nay. Ảnh: Internet.
    Công Phượng sẽ được cho nghỉ ở trận đấu chiều nay. Ảnh: Internet.
    T
    rả lời báo chí vào hôm qua, lần đầu tiên HLV Miura thẳng thắng nhận xét về học trò của mình. Nhà cầm quân người Nhật nói rằng Công Phượng đã thi đấu không đúng theo chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Đáng lẽ Phượng phải đá hộ công phía sau Văn Toàn, Thanh Bình, nhưng đằng này cầu thủ HAGL lại lùi về quá sâu, khiến cho hàng tấn công của U.23 Việt Nam chơi rời rạc.

    Việc HLV Miura đánh tiếng nhắc nhở Công Phượng ở thời điểm này, hẳn ông có hàm ý riêng, ông muốn gửi thông điệp đến cầu thủ không thể thiếu của U.23 Việt Nam.

    HLV Miura lo ngại, trận đấu thăng hoa với Malaysia đã khiến Phượng không giữ được đôi chân trên mặt đất, nên ông muốn thông qua truyền thông để tác động đến Phượng.

    Trong cách vận hành U.23 Việt Nam, Công Phượng là hạt nhân không thể thiếu, bởi vậy nếu Phượng đá không tốt sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi và sức mạnh của U.23 Việt Nam.

    Xem lại trận đấu với Brunei, lúc Công Phượng vào sân ở hiệp 2, lập tức U.23 Việt Nam ở khoảng thời gian sau, khác xa với U.23 ở hiệp 1 vừa vô hồn vừa vô chiêu.

    Biết được tầm quan trọng của Công Phượng, nên nhà cầm quân người Nhật không muốn Phượng sao lãng, sa sút phong độ vì thế đã đánh tiếng cảnh báo, bởi chặng đường phía trước của U.23 Việt Nam còn lắm chông gai.

    Không chỉ đánh tiếng nhắc nhở, mà rất có thể HLV Miura sẽ cất Công Phượng trên băng ghế dự bị trong trận gặp Đông Timor tối nay.

    Việc để Phượng ngồi ngoài cuộc chơi như một thông điệp nhẹ nhàng từ HLV Miura và nó cũng sẽ đem đến lợi ích khác cho U.23 Việt Nam, đó là Phượng được nghỉ ngơi để có thể lực tốt nhất cho các trận chiến tiếp theo.

    Đông Timor dù có thể hình tốt nhưng không quá mạnh, nên vắng Công Phượng, U.23 Việt Nam cũng thừa sức lấy một điểm và bước vào bán kết.

    Ngoài ra, cho Công Phượng ngồi nghỉ cũng là một cách hay trong chiến thuật xoay vòng của HLV Miura. Công Phượng đã thi đấu 45 phút trận Brunei và đá hai trận với Malaysia, Lào, nên anh được nghỉ để dưỡng sức và tránh chấn thương là hoàn toàn hợp lẽ.

    Quang Huy - Thanh Niên Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...