MỚI NHẤT :
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • "Không nên nói Công Phượng đã đủ sức thay thế Anh Đức"

    12:49 Thứ năm 10/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn BLV Quang Huy vừa đưa ra nhận xét về bài toán trung phong cắm hiện tại của đội tuyển Việt Nam.

    Trận đấu với tuyển Iraq ở Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã bố trí để Công Phượng, một cầu thủ có thiên hướng chơi số 10 đá ở vị trí cao nhất trên hàng công thay vì những trung phong thuần túy như Tiến Linh hay Đức Chinh.

    Kết quả, ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu chói sáng khi khiến một hậu vệ Iraq phản lưới nhà và trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam.

    Tuy chúng ta không thể giành được chiến thắng nhưng màn trình diễn của Công Phượng vẫn khiến người hâm mộ phấn khích và đưa ra giả thuyết rằng, vị trí Anh Đức để lại ở đội tuyển đã có người kế thừa.

    Thế nhưng, khi nhận xét về vấn đề này trên Soha, BLV Quang Huy lại đưa ra một ý kiến khác: "Theo tôi, không nên so sánh giữa Công Phượng và Anh Đức như thế. Anh Đức là mẫu trung phong cắm điển hình, trong khi Công Phượng không phải dạng cầu thủ như vậy.

    BLV Quang Huy cho rằng Công Phượng cùng Anh Đức là 2 mẫu cầu thủ khác nhau và không nên so sánh cả 2 ở vị trí trung phong cắm.  

    Do đó, không nên nói Công Phượng đã đủ sức thay thế Anh Đức trong một giải đấu cầu thủ Bình Dương không góp mặt. Phượng chỉ thi đấu ở giữa hàng công tuyển Việt Nam và lối đá này khác hoàn toàn với vai trò của một trung phong cắm. 

    Nếu nói về mẫu trung phong cắm, Đức Chinh hay Tiến Linh sẽ phù hợp hơn rất nhiều cho vị trí này. Nhưng thời điểm này, vì nhiều lý do cả hai vẫn chưa phải sự lựa chòn hàng đầu, thành ra Công Phượng trở thành giải pháp chơi cao nhất trên hàng công ở thời điểm này".

    Phi Yến | 12:03 10/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...