MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Không muốn lên "sổ đầu bài" của UEFA, Chelsea bất đắc dĩ phải giữ lại "Ngài uống nước"

    22:45 Thứ tư 19/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea định sẵn đường tương lai cho tiền vệ Danny Drinkwater.

    Theo thông tin mới nhất, tiền vệ người Anh, Danny Drinkwater có thể được giữ lại Chelsea trong mùa giải tới do một số quy định về cầu thủ bản địa thi đấu tại Champions League.

     - Bóng Đá

     Bến đỗ tương lai của Drinkwater vẫn sẽ là Chelsea.

    Cụ thể, UEFA đã đặt ra yêu cầu cho các đội bóng tham dự như sau, mỗi CLB tham dự Champions League hoặc Europa League phải có ít nhất tám cầu thủ có quốc tịch đến từ quốc gia đang thi đấu, ví dụ Barcelona phải đăng ký trên tám cầu thủ sinh ra tại Tây Ban Nha, Manchester United phải có trong đội hình con số tương tự các cái tên có quốc tịch Anh.

    Tuy nhiên, theo Telegraph, một số CLB đến từ giải Ngoại Hạng Anh hiện đang rơi vào tình trạng vi phạm quy định chung và trong đó có tên của Chelsea. Nửa xanh thành London đang có trong đội hình quá nhiều cầu thủ ngoại quốc, điều đó đồng nghĩa với việc nếu không muốn trở thành nạn nhân đầu tiên "được ghi tên vào sổ đầu bài" của UEFA, The Blues phải gọi lên đội một những cái tên đến từ lò đào tạo trẻ của CLB, còn ngược lại, họ sẽ phải đối mặt với việc buộc phải giảm bớt số cầu thủ đăng ký cho cúp Châu Âu mùa sau.

     - Bóng Đá

     Chelsea là đội bóng nổi tiếng thích dùng hàng ngoại, với tiêu biểu trong hình chỉ có một mình Gary Cahill là người Anh.

    Do đó, Danny Drinkwater, người không thể cạnh tranh nổi một suất nơi hàng tiền vệ đông đảo của cựu thuyền trưởng Maurizio Sarri xuyên suốt mùa 2018-2019 và có lần cuối cùng được thấy mặt đã từ hè năm trước trong trận đấu tại Community Shield trước Manchester City rất có thể sẽ vẫn được điền tên tại Stamford Bridge cho chiến dịch Champions League. Trước đó, tiền vệ 29 tuổi đến với Chelsea vào hai năm trước từ Leicester City và có mức phí lên đến 35 triệu Bảng, tuy nhiên chỉ mới có được 23 trận ra sân và vỏn vẹn một bàn thắng cho đội nhà từ thời điểm đó đến nay.

     - Bóng Đá

     Pha ghi bàn duy nhất của Danny cho Chelsea lại là một siêu phẩm.

    Anh được cánh nhà báo tin rằng sẽ ra đi tìm miền đất mới ngay trong mùa hè này dù vẫn còn ba năm hợp đồng với đội bóng chủ quản. Tuy nhiên, mọi chuyện đổ vỡ vào phút chót khi Chelsea đối mặt với quy định khắt khe từ UEFA và phải bất đắc dĩ giữ Danny lại. Đó chẳng phải là phương án tốt nhất cho đôi bên nhưng khi The Blues đang nhận án phạt cấm chuyển nhượng kéo dài đến hè năm sau, giữ được bất kỳ ai cũng đã là thành công về mặt nhân sự đối với họ.

    Nguyễn Kim Bằng | 21:55 19/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...