(BongDa.com.vn) – Mới đây bầu Đức khẳng định việc cho Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng xuất ngoại vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Hồng Thanh: “Muốn phát triển bóng đá Việt Nam phải có sự chung tay từ nhiều phía. Một mình HAGL của bầu Đức rất khó để nâng tầm nền bóng đá Việt Nam.”
NChưa thể khẳng định một người giỏi làm kinh tế như ông Đức, việc đưa Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường đi “du học” vì mục đích gì? Tuy nhiên, để đòi quyền lợi cho lứa “gà nòi” của mình góp mặt trong màu áo ĐT, hay việc mong muốn bóng đá Việt Nam phát triển, bầu Đức sẵn sàng “cạch mặt” HLV Toshiya Miura, đối đầu với dư luận, cũng như lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Có thể những phát biểu của ông chủ tập đoàn HAGL nhắm đến HLV trưởng U23 và ĐTQG mang nhiều hàm ý khác nhau, nhưng nhìn nhận một góc cạnh nào đó, ông Đức đang mong muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam đi lên.
Trao đổi với BongDa.com.vn về cách làm của bầu Đức, cũng như sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lại chuyên gia bóng đá Nguyễn Hồng Thanh – người được mệnh danh là “Khổng Minh” xứ Nghệ nói:
“Ai cũng biết, cũng hiểu về sự đam mê và những cống hiến của bầu Đức cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, rất khó để một mình HAGL của bầu Đức có thể thay đổi, phát triển nền bóng đá Việt Nam. Nếu bầu Đức đấu tranh để những cầu thủ của HAGL được lên tuyển. Vậy những cầu thủ khác của Viettel, Hà Nội T&T, PVF, SLNA đào tạo ra sẽ đi về đâu.Nếu tất cả đều có ước nguyện như HAGL, vô tình chúng ta lại làm khó cho người dẫn dắt bóng đá Việt Nam.”
Để vạch ra hướng đi cho bóng đá nước nhà ông Thanh lý giải: “Nếu thực sự muốn nâng tầm bóng đá Việt Nam, bắt buộc chúng ta phải có cuộc hội thảo chuyên sâu về bóng đá. Ở đó có tất cả chuyên gia, HLV đang dẫn dắt các đội bóng trong nước từ V-League đến hạng nhất, mời chuyên gia, HLV có tầm của bóng đá nước ngoài để bàn bạc, trao đổi và vạch ra hướng đi, một lối chơi cụ thể cho ĐTQG và U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta tìm những HLV phù hợp nhất với bóng đá nước nhà.”
“Nhật Bản và Hàn Quốc hai nền bóng đá phát triển của châu Á, họ đã từng mời những chuyên gia của bóng đá Nam Mỹ (Brazil), châu Âu (Đức, Pháp, Anh) để đưa ra lộ trình phát triển, xây dựng lối chơi phù hợp với tố chất, cơ địa con người nước họ. Về cơ bản họ đã thống nhất một hướng đi, một tôn chỉ mục đích để phát triển nền bóng đá. Đây là điều bóng đá chưa làm được.
Nếu xong một kỳ đại hội như SEA Games, một AFF Cup bóng đá Việt Nam lại thay đổi HLV để mong đổi màu huy chương thì mãi chúng ta chỉ chạy theo cái ngọn mà quên cái gốc.”