Không hay nhưng vẫn có được điều mình cần, Mbappe mang Pháp vào vòng 16 đội
00:31 Thứ sáu 22/06/2018
BongDa.com.vn Thêm một lần nữa, cách chơi của tuyển Pháp gây thất vọng. Tuy nhiên, họ vẫn đạt được mục tiêu tối thượng - giành vé đi tiếp.

Nhận những chỉ trích từ truyền thông từ màn trình diễn không thực sự thuyết phục trước Australia, Didier Deschamps đã có đến 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát trước Peru. Matuidi chơi cùng Kante ở tuyến giữa thay vì Tolisso sau khi tiền vệ Bayern Munich có màn trình diễn đáng quên. Trên hàng công, vì không thể đáp ứng kỳ vọng trong ngày ra quân, Dembele phải để lại vị trí cho Olivier Giroud.

Trong 20 phút đầu trận, Peru không ngần ngại đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Dưới sức ép từ đội bóng áo trắng, có những thời điểm người xem tưởng như Peru mới là đội được đánh giá cửa trên. Sức ép của Peru đã được đền đáp bằng một số cơ hội nhất định, mà rõ ràng nhất chính là pha qua người của Gurrero trước Umtiti trong vòng cấm.

 - Bóng Đá

 

Đáng tiếc, Lloris chơi vô cùng tỉnh táo và khiến cơ hội ngon ăn nhất bên phía Peru trôi qua. Hay không bằng may, khi sức ép từ Peru đang cao trào, Giroud bất ngờ thoát khỏi bẫy việt vị, sút bóng trúng vào chân hậu vệ Peru đưa bóng đến vị trí trống trải Mbappe đợi sẵn. Khi chỉ còn lưới trống, tiền đạo trẻ 20 tuổi không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.

Trong hiệp 2, Peru mới bắt đầu nhớ đến Farfan. Rõ ràng từ khi anh vào sân, cách Peru lên bóng thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong hiệp 1. Đang trong thế bị dẫn trước và đứng trước nguy cơ phải về nước sớm, đội bóng châu Mỹ đã vùng dậy như con thiêu thân lao vào đám cháy. Có lẽ trong hiệp 2, sự thiếu may mắn của Peru dễ nhìn thấy nhất khi Aquino tung ra cú đá từ ngoài vòng 16m50 khiến bóng tìm đến thanh nối khung thành thủ môn Hugo Lloris.

 - Bóng Đá

 Peru không gặp may. 

Trong khoảng 25 phút để Peru chiếm lấy thế trận, Didier Deschamps bắt đầu có những thay đổi để gia tăng sự chắc chắn cho hàng thủ Pháp. Bản lĩnh của Á quân Euro 2016 đã thể hiện đúng lúc đúng chỗ, họ gần như bóp nghẹt những đường lên bóng của Peru trong 10 phút cuối cùng. Phải nói thêm rằng, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Peru trước đó đã khiến họ kiệt sức.

Với chiến thắng này, Pháp trở thành đội bóng thứ 3 lọt vào vòng 16 đội. Còn với Peru, sau 36 năm trở lại với World Cup, vận đen vẫn không thôi buông tha đội bóng châu Mỹ.

Ngọc Thiện | 00:27 22/06/2018