Không được đá World Cup, Hà Lan bị huyền thoại Ruud Gullit chế nhạo
22:53 Thứ tư 06/06/2018
BongDa.com.vn Đội tuyển Hà Lan của hiện tại thực sự đã không thể tiếp nối những gì các thế hệ cha anh xây dựng.

Nếu coi vị trí á quân World Cup 2010 và hạng ba 2014 là lúc Cơn lốc màu da cam đạt đến phong độ cao nhất, thì rõ ràng hiện tại họ đang ở mép đáy đồ thị. Chỉ trong 4 năm, Hà Lan đã bị loại ê chề ở cả 2 giải đấu quan trọng nhất: EURO 2016 và World Cup 2018.

Bàn về sự tuột dốc không phanh của đội tuyển này, rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra: Do khủng hoảng nhân sự, chiến thuật lỗi thời, sự “chết yểu” của các tài năng trẻ. Còn đối với huyền thoại của đội bóng, Ruud Gullit, thứ duy nhất mà Hà Lan thiếu đó là… chiếc vé chơi vòng chung kết.

Cái mà bóng đá Hà Lan hiện tại còn thiếu đó chính là vượt qua vòng loại. Đó chính là thứ mà họ còn thiếu,” huyền thoại Milan cười nói.

Đội tuyển Hà Lan và

 Gullit nằm trong bộ ba huyền thoại một thời của AC Milan và tuyển Hà Lan.

Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, Ruud Gullit đã giành được vô vàn danh hiệu, đỉnh điểm là những năm tháng chơi bóng tại Ý. Cựu danh thủ gốc Suriname cũng nằm trong đội hình Hà Lan vô địch EURO 1988, danh hiệu chính thức duy nhất mà đội tuyển này có được.

Tuy vậy, Gullit vẫn cho rằng đội hình huyền thoại gồm ông, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ronald Koeman vẫn chưa xuất sắc bằng Hà Lan của World Cup năm 98 với những Edwin van der Sar, Jaap Stam, Edgar Davis, Dannis Bergkamp, dù các đàn em của ông chỉ giành được hạng 4.

“Không, tôi không nghĩ chúng tôi là đội hình mạnh nhất lịch sử Hà Lan. Phải là đội hình chơi ở Pháp năm 98. Họ đã không lên ngôi, những nếu nhìn tổng thể toàn đội hình, chúng tôi chỉ có vài cầu thủ thực sự hay, còn họ sở hữu rất nhiều cầu thủ như vậy.”

“Dù Hà Lan năm 98 không vô địch những họ cũng đã đến rất gần danh hiệu đó rồi.”

Thanh Vũ | 22:20 06/06/2018