MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Không còn chỗ đứng, Marchisio sắp rời Juventus?

    18:08 Thứ hai 11/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Những chấn thương liên tiếp trong hơn một năm qua khiến Claudio Marchiso tụt dốc thảm hại về phong độ.

    Dưới triều đại của Allegri tại Juventues, ông luôn đối xử công bằng với tất cả các cầu thủ. Không có bất cứ cái tên nào không thể đụng đến tại Juventus. Đội hình 11 người ra sân luôn là các cầu thủ có phong độ tốt nhất thời điểm đó.

    Chúng ta đã thấy Leonardo Bonucci và Dani Alves ra đi vì dám làm loạn phòng thay đồ dù họ đang là trụ cột của CLB. Mùa này, Higuain và Dybala đã không ít lần bị đẩy lên ghế dự bị vì phong độ kém.

     - Bóng Đá

     Marchisio chỉ đang là lựa chọn thứ 5 trong hàng tiền vệ Juve.

    Với quan điểm đó của Allegri, tiền vệ Claudio Marchisio dường như không còn chỗ đứng tại Juventus. Hiện tại, Bà đầm già đầm già đang có 6 tiền vệ trung tâm gồm: Khedira, Pjanic, Matuidi, Marchisio, Bentancur và Sturaro. Và theo cách sử dụng nhân sự của Allegri, Marchisio là lựa chọn thứ 5 của ông. Mùa này, Marchisio mới có 5 lần ra sân tại Serie A.

    Những chấn thương liên tiếp trong hơn một năm trở lại đây khiến phong độ Marchisio tụt dốc không phanh. Ở cái tuổi 31, thời gian của anh với bóng đá không còn nhiều. Chính vì thế, báo chí Italia cho biết Marchisio đang lên kế hoạch tìm kiếm một CLB mới. Trước mắt có thể là một bản hợp đồng cho mượn vào Tháng Giêng.

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 17:55 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...