MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Không có Văn Toàn, Văn Thanh, U22 Việt Nam vẫn có lứa CỰC MẠNH tại SEA Games 30

    10:25 Thứ tư 12/09/2018

    BongDa.com.vn Dù những cầu thủ sinh năm 1996 như Văn Toàn, Duy Mạnh, Văn Thanh... sẽ không được dự SEA Games 30, nhưng U22 Việt Nam vẫn có đội hình cực mạnh với nòng cốt là lứa U20 Việt Nam.

    Trong cuộc họp thường kỳ của Ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á, AFF đã đồng ý với ý kiến của VFF là tiếp tục đề nghị nên duy trì độ tuổi U22 thay vì U21 tại SEA Games 30, như những gì mà Malaysia đã áp dụng vào năm 2017.

    Không có Văn Toàn, Văn Thanh, U22 Việt Nam vẫn có lứa CỰC MẠNH tại SEA Games 30 - Bóng Đá

     Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 29 không đủ đuổi tham dự SEA Games năm sau.

    Lý do được đưa ra là năm 2019 là năm đội tuyển U22 của các nước sẽ tham dự Vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3/2019, vì vậy việc sử dụng lứa cầu thủ U22 tham gia SEA Games 30 sẽ đáp ứng được đồng thời 2 mục tiêu: Vừa góp phần giúp ổn định hệ thống thi đấu hàng năm của khu vực, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các đại diện của Đông Nam Á vượt qua Vòng loại U23 châu Á có thêm cơ hội thi đấu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm để tham dự VCK U23 châu Á 2020, sẽ diễn ra ngay sau SEA Games kết thúc chưa đầy 1 tháng.

    Đáng lưu ý, thành tích thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020 cũng chính là căn cứ để lựa chọn đại diện châu lục tham dự Olympic Tokyo vào mùa hè năm 2020, nên nếu có sự chuẩn bị tốt và khoa học, bóng đá Đông Nam Á vẫn có cơ hội cạnh tranh tại đấu trường này.

    Điều này đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của những cầu thủ tài năng sinh năm 1996 như Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Đức, Duy Mạnh...vì quá tuổi. Tuy nhiên người hâm mộ Việt Nam không phải quá lo lắng vì HLV Park Hang-seo vẫn còn trong tay lứa U20 Việt Nam từng dự U20 World Cup.

    Trong đó có rất nhiều cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam đạt chiến tích á quân tại VCK U23 châu Á và thứ 4 ASIAD 2018 như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải hay tiền đạo Hà Đức Chinh.

    Không có Văn Toàn, Văn Thanh, U22 Việt Nam vẫn có lứa CỰC MẠNH tại SEA Games 30 - Bóng Đá

     Lứa U20 Việt Nam là nòng cốt tại SEA Games 30.

    Bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều gương mặt tài năng khác như Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh, Bùi Tiến Dụng, Triệu Việt Hưng hay lẫn Lương Hoàng Nam. Những cầu thủ từng góp mặt trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam trước đây.

    Rõ ràng, dù không có được sự phục vụ của những cầu thủ lứa 1996, nhưng U22 Việt Nam vẫn đủ mạnh để có thể hy vọng hoàn thành "giấc mơ vàng" cho bóng đá Việt Nam tại một kỳ SEA Game, nhất là khi lứa này đã được rèn giũa ở nhiều đấu trường quốc tế và thế giới trong một thời gian dài.

    Viết Định | 09:40 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...