MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • “Không Chiellini, không De Ligt, hàng thủ của Juventus trở nên tệ hại”

    15:10 Thứ ba 24/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Màn trình diễn của các cầu thủ Juventus trong nửa đầu mùa giải 2019 – 2020 không thể khiến cho nhiều người cảm thấy hài lòng.

    Mùa hè năm 2019, Maurizio Sarri thay thế Massimiliano Allegri trở thành HLV trưởng của Juventus. Vị chiến lược gia 60 tuổi đã giúp Bianconeri có được thành tích rất ấn tượng, với chuỗi 19 trận bất bại trên mọi đấu trường. “Lão phu nhân” sớm vượt qua vòng bảng UEFA Champions League và vẫn đang cạnh tranh với Inter Milan trong cuộc đua đến danh hiệu Scudetto.

    Tuy nhiên, không nhiều người cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của Cristiano Ronaldo và các đồng đội. Juventus thường xuyên bị các đối thủ dồn ép và chỉ giành chiến thắng nhờ những tình huống lóe sáng của các cá nhân. Mọi sự thật đã được phơi bày sau 2 trận thua trước Lazio, đặc biệt là việc để mất danh hiệu Supercoppa Italiana.

    Mario Sconcerti nói về hàng phòng ngự của Juventus - Bóng Đá

     Juventus phải nhận thất bại trong trận tranh Supercoppa Italiana 2019.

    Mới đây, trong chương trình “phút thứ 100”, nhà báo nổi tiếng Mario Sconcerti đã thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của Juventus. Ông cho biết:

    “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đang có sự hiểu lầm. Các tiền đạo của Juventus đều có chất lượng rất cao, hoàn toàn vượt trội so với toàn đội. Song, Juventus vẫn có những vấn đề chưa được giải quyết.

    Hàng phòng ngự vẫn đang hoạt động mà không có Giorgio Chiellini. Đó là tổn thất rất lớn, khiến cho sức mạnh của Juventus suy giảm rất nhiều. Không có Chiellini và cả De Ligt, Juventus phải dựa vào Merih Demiral, người mới có năm đầu tiên thi đấu cho 1 đội bóng lớn. Ở cánh phải, Sarri đã để mất Cancelo. De Sciglio không xứng đáng có mặt ở đây còn Danilo ngày càng mờ nhạt.

    Ngay cả hàng tiền vệ cũng gặp vấn đề. Rabiot đã đến để tạo nên sự khác biệt nhưng cầu thủ người Pháp không để lại dấu ấn đậm nét. Ramsey cũng tương tự. Thể lực của cậu ấy đang bị nghi ngờ.”

    (*) Bàn thắng đầu tiên của Matthijs de Ligt cho Juventus:

    Faro
    Chia sẻ

    Loading...