MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Không chỉ Setien, 2 cái tên lớn khác hứa hẹn cũng sẽ phải 'ra đường'

    13:08 Thứ bảy 15/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sẽ có nhiều thay đổi ở Barca sau thất bại vừa qua trước Bayern Munich, gần như chắc chắn là như vậy.

    Barcelona đã thảm bại tới 8-2 trước Bayern Munich, một tỉ số khó có thể tin nổi. Người ta kỳ vọng nhiều vào Lionel Messi, và anh cũng đã chơi hay. Nhưng bóng đá là trò chơi của tập thể, và một mình anh không thể gồng gánh nổi một Barca đã quá rệu rã.

    Sau trận đấu vừa qua, ứng viên chủ tịch Victor Font đã thẳng thắn lên tiếng nói rằng Bartomeu nên từ chức:

    "Bartomeu nên từ chức, chúng ta cần tiến hành bầu cử càng sớm càng tốt và cùng nhau, chúng tôi sẽ xây dựng lại câu lạc bộ và trả lại hy vọng cho Barca."

    Setien: I haven't considered that the Napoli match could be my last in charge of Barcelona - Bóng Đá

    Gần như chắc chắn Setien sẽ mất ghế sau thảm bại này.

    Tuy nhiên về phía ông Josep Maria Bartomeu, vị đương nhiệm chủ tịch của Blaugrana không hề có ý định từ chức và ông vẫn muốn tranh cử để có thể tiếp tục nắm quyền. Và để thay đổi tình trạng hiện tại, ông dự định sa thải 3 cái tên, đó là HLV Quique Setien, GĐTT Eric Abidal cùng CEO Oscar Grau.

    Ở một diễn biến khác, thất bại tan nát vừa qua khiến Barcelona nhận hàng loạt kỷ lục không hề mong muốn. Cụ thể, họ có lần đầu tiên sau 74 năm phải nhận đến 8 bàn thua trong 1 trận đấu. Chưa hết, lần đầu tiên sau 44 năm, Barcelona mới lại thủng lưới 5 bàn ngay ở hiệp 1 trong khuôn khổ cúp châu Âu kể từ sau trận đấu với Levski Sofia tại UEFA Cup năm 1976.

    Nhìn lại siêu phẩm của Ronaldinho vào lưới Valladolid:

     
    Anh Tú | 12:38 15/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...