MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Không chỉ Ronaldo, Messi cũng từng “chết”

    15:56 Thứ bảy 27/06/2015

    Là ngôi sao nổi tiếng thế giới như Messi và Ronaldo, chuyện gặp phải những tin đồn là khó tránh khỏi.

    Là ngôi sao nổi tiếng thế giới, chuyện gặp phải những tin đồn là khó tránh khỏi.

    Không chỉ Ronaldo, Messi cũng từng

    C
    ách đây vài ngày, người hâm mộ đã có một phen xôn xao khi siêu sao Ronaldo bị thông báo là đã chết trên truyền hình.

    Thông tin này do nữ MC Fatima của Brazil đưa ra. Ngay sau khi nhận ra sự nhầm lẫn, MC này đã đính chính ngay lập tức. Tuy nhiên, sự cố trên khiến Fatima phải nhận rất nhiều lời chỉ trích từ phía người xem.

    Bàn thân Ronaldo khi biết mình bị loan tin “chết” chắc chắn cũng sẽ không mấy vui vẻ. Dù vậy, anh không phải là ngôi sao duy nhất từng dính vào tin đồn kiểu như vậy.

    Messi bị đồn đột tử trên sân tập

    Tin báo Messi đã chết của FOX Sports.
    Tin báo Messi đã chết của FOX Sports.

    Tháng 5/2012 trang Fox Sports đưa tin Lionel Messi đột tử trên sân tập: “Chúng tôi xin thông báo một tin buồn rằng Messi đã chết do bị đột quỵ trong khi tập luyện. An nghỉ nhé Messi.”

    Ngay lập tức, thông tin này lan nhanh với tốc độ chóng mặt và rất nhiều CĐV bày tỏ sự tiếc nuối với ngôi sao người Argentina.

    Ngay sau đó Fox Sports lập tức đính chính và giải thích của là do bị tin tặc tấn công

    “Chúng tôi rất tiếc vì sự cố trên và chúng tôi đã có lời xin lỗi đến Messi cùng CĐV. Chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng để chứng minh trang quản trị của Fox đã bị tin tặc tấn công.”

    Ronaldinho và tai nạn xe hơi

    Trong thời gian khoác áo CLB Atletico Mineiro, Ronaldinho từng bị đưa tin là đã chết trong một vụ tai nạn ở đường 80, giữa khu vực Roswell và Morristown.

    Thông tin do Media Fetcher phát tán và ngay lập tức bị “ném đá” dữ dội.

    Ronaldinho gặp nhiều rắc rối với truyền thông.
    Ronaldinho gặp nhiều rắc rối với truyền thông.

    “Đường 80″ sau đó trở thành đề tài châm biếm của truyền thông. Bởi ngoài Ronaldinho, một vài ngôi sao trong giới showbiz như David Guetta hay DJ Tiesto.

    “Pele qua đời ở tuổi 74″

    Ngày 13/2/2014 hãng CNN đưa tin: “Vua bóng đá Pele qua đời ở tuổi 74.”

    Thông tin Pele qua đời.
    Thông tin Pele qua đời.

    Thật ra Pele vẫn sống và thậm chí còn rất mạnh khỏe. Trước đó ông còn cùng Ronaldo tham gia một buổi quảng cáo. Vua bóng đá đã phải tức tốc liên lạc với CNN để yêu cầu đính chính.

    Sau khi xem xét, CNN đã nhận sai, gỡ bỏ dòng tin về cái chết và đính chính rằng Pele vẫn đang sống. Vụ việc này được cho là do nhầm lẫn của bộ phận tiếp nhận thông tin.

    Lupo - Trí Thức Trẻ
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...