MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • U23 Việt Nam đã có 'cặp sen đầm' lý tưởng?
  • 3 cái tên Xavi tin sẽ giúp nâng tầm Barca
  • Liverpool cử tuyển trạch viên xem giò mục tiêu Arsenal
  • Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ

    11:00 Thứ tư 15/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Bóng đá là bộ môn đem đến nhiều cảm xúc mãnh liệt cho các cầu thủ lẫn CĐV. Đã có không ít những danh thủ bật khóc chỉ vì đội nhà phải hứng chịu một thất bại không đáng có...

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     Gianluigi Buffon - Thủ thành kì cựu này đã không thể giúp Italia góp mặt tại World Cup 2018 sau thất bại ở 2 lượt trận play-off trước Thuỵ Điển. Sau đó, Buffon cũng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế để nhường sân chơi cho đàn em.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     Pele - "Vua bóng đá" oà khóc trong vòng tay đồng đội khi tuyển Brazil lên ngôi tại World Cup 1958 sau tại Thuỵ Điển. Khi đó, Pele chỉ mới 17 tuổi.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     Paul Gascoigne - Danh thủ người Anh không kìm nén được cảm xúc khi bị truất quyền thi đấu ở bán kết World Cup 1990, đồng nghĩa với việc không thể góp mặt tại chung kết nếu tuyển Anh đi tiếp.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     David Seaman - Huyền thoại của Arsenal không giữ được bình tĩnh sau khi đội nhà chịu thất bại trước Tottenham với tỉ số 1-3 tại bán kết FA Cup năm 1991.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     Carsten Jancker - Thất bại của Bayern Munich trước Manchester United trong những phút bù giờ tại chung kết Champions League 1999 khiến một tiền đạo mạnh mẽ như Jancker không thể đứng vững sau tiếng còi mãn cuộc.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo - Bồ Đào Nha chịu thất bại tối thiểu trước Hy Lạp tại chung kết EURO 2004. Ronaldo khi ấy còn rất trẻ, có mùa giải thi đấu hết sức ấn tượng nhưng vẫn và không giữ được cảm xúc của mình.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     John Terry - Chung kết Champions League 2008, Terry là tội đồ của Chelsea khi đá hỏng quả 11m và góp phần giúp M.U lên ngôi vô địch. Cú trượt chân định mệnh đã ám ảnh Terry quãng thời gian dài sau đó.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     Mario Balotelli - Dù chơi rất hay tại EURO 2012 nhưng Balotelli không thể giúp Italia tránh khỏi thất bại toàn diện trước Tây Ban Nha tại chung kết. Một cầu thủ nổi tiếng cá tính và mạnh mẽ như Balotelli cũng bật khóc khiến các CĐV Italia càng thêm xót xa.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     David Beckham - Danh thủ người Anh bật khóc khi nói lời chia tay sự nghiệp bóng đá trong màu áo PSG. Trước đó, Beckham từng thi đấu cho một loạt CLB lừng danh như Manchester United, Real Madrid và AC Milan.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     Luis Suarez - Tiền đạo người Uruguay oà khóc trong vòng tay Gerrard khi Liverpool tự tay ném đi danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh 2014.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     David Luiz - Brazil chịu thất bại tủi hổ 1-7 trước Đức tại bán kết World Cup 2014 trên quê nhà. Hơn ai hết, David Luiz cảm nhận được sự nhục nhã này.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     Xavi - Trận đấu cuối cùng chia tay Barcelona, danh thủ Xavi đã bật khóc khi nhớ lại khoảng thời gian dài gắn bó với đội chủ sân Camp Nou.

    Không chỉ Buffon, loạt danh thủ này cũng từng khóc như những đứa trẻ - Bóng Đá

     Lionel Messi - Tiền đạo 26 tuổi này quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi Argentina để thua Chile tại chung kết Copa America 2016. Tuy nhiên sau này, tiền đạo của Barcelona đã quyết định trở lại ĐT để giúp Argentina chinh phục cúp vàng World Cup.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Buffon:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 10:35 15/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...