MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Không Cavani hay Lewandowski, “Benzema 2.0” mới hợp MU

    19:42 Thứ hai 20/07/2015

    MU đang tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để đủ sức giúp họ gặt hái vinh quang trong mùa giải thứ 2 Louis Van Gaal nắm quyền.

    MU đang tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để đủ sức giúp họ gặt hái vinh quang trong mùa giải thứ 2 Louis Van Gaal nắm quyền. Cái tên mới nhất được “Quỷ đỏ” nhắm tới là Alexandre Lacazette – người được coi là phiên bản 2 của Benzema ở Lyon.

    Không Cavani hay Lewandowski, “Benzema 2.0” mới hợp MU
    Lacazette là một mẫu tiền đạo mà MU rất cần lúc này

    Mục tiêu vừa tầm với

    Theo nguồn tin từ phóng viên kỳ cựu Mark Ogden của tờ Telegraph, MU đã cử “trinh sát” đến Lyon để thăm dò động tĩnh và bắt đầu liên hệ với “Sư tử sông Rohn” về trường hợp của Lacazette – “Vua phá lưới” Ligue 1 mùa giải trước với 27 pha lập công cho đội chủ sân Gerland.

    Bên cạnh tiền đạo 24 tuổi người Pháp, BLĐ “Quỷ đỏ” cũng đang tích cực liên hệ với 2 tiền đạo đẳng cấp khác là Edinson Cavani (PSG) và Robert Lewandowski (Bayern Munich) để tìm người thay thế cho Robin van Persie đã gia nhập Fenerbahce.

    Trong số 3 cái tên kể trên, Lacazette chính là mục tiêu “vừa miếng” hơn cả với MU. Bởi lẽ, Cavani dù đang không hài lòng với việc luôn phải sắm vai phụ trên hàng công PSG làm nền cho Ibrahimovic, nhưng nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã ra điều kiện ngược lại với đội bóng của Van Gaal rằng sẽ chỉ để tiền đạo người Uruguay đến Old Trafford nếu “Quỷ đỏ” chịu bán cho họ Di Maria.

    Ngay cả khi không mất ngôi sao người Argentina cho PSG, MU cũng sẽ phải bỏ ra số tiền không dưới 50 triệu bảng nếu muốn có được Cavani.

    Đội bóng áo đỏ thành Manchester cũng rất khó khăn với việc giành chữ ký của Lewandowski khi tiền đạo người Ba Lan vẫn đang giữ vai trò trung phong số 1 ở Bayern. Với một đội bóng giàu tham vọng giành lại vinh quang ở Champions League như “Hùm xám” của Pep Guardiola, họ sẽ không dễ dàng gì nhả cựu chân sút của Dortmund nếu chưa tìm được người thay thế xứng đáng.

    Còn với Lacazette, MU có khả năng thành công cao hơn nhiều khi chính tiền đạo 24 tuổi người Pháp đã từng bày tỏ ý định đến chơi bóng cho một CLB lớn ở một giải đấu có sức cạnh tranh và chất lượng cao hơn Ligue 1. Tất nhiên, đội bóng của HLV Van Gaal có thể đáp ứng điều đó.

    Không Cavani hay Lewandowski, “Benzema 2.0” mới hợp MU
    Lewandowski (trái) và Cavani khó có khả năng gia nhập MU mùa này

    Trong top 5 chân sút đoạt danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” và “Vua phá lưới” (VPL) ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải 2014/15, Lacazette với 27 bàn ở Ligue 1 chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo (48 bàn – VPL La Liga và “Chiếc giày vàng châu Âu”) và Lionel Messi (43 bàn – xếp thứ 2 ở La Liga). Tiền đạo số 1 của Lyon thậm chí còn xếp trên cả Sergio Aguero (VPL giải Ngoại hạng Anh – 26 bàn) và “lão tướng” Luca Toni (VPL Serie A – 22 bàn).

    Lacazette cũng có tỷ lệ sút bóng trúng khung thành đối phương khá cao, đạt mức trung bình 67%/trận ở Ligue 1 mùa trước và đã chuyển hóa được 34,6% số cơ hội đó thành bàn thắng, trong khi với Aguero, tiền đạo người Argentina chỉ có bàn thắng từ việc chuyển hóa thành công 22,6% số cơ hội có được.

    Mức giá của tiền đạo đang được coi là “Benzema 2.0” này ước tính không quá 40 triệu bảng – một mức giá vừa tầm với của đội chủ sân Old Trafford và nếu thực sự muốn có được anh, MU cần nhanh tay đàm phán và “rút hầu bao” trước khi các “đại gia” khác như PSG, Real hay Man City nhảy vào cuộc.

    Có Lacazette, Rooney sẽ được giải tỏa gánh nặng

    Việc MU gấp rút đẩy nhanh quá trình đàm phán với Lacazette là thực sự cần thiết vì hiện tại sau khi Persie ra đi, ngoài Rooney, họ chỉ còn 2 tiền đạo là Chicharito và James Wilson – những người vẫn chưa mang lại sự yên tâm cho Van Gaal và CĐV “Quỷ đỏ”.

    Nếu MU thành công trong thương vụ chiêu mộ “Vua phá lưới Ligue 1” mùa trước, HLV Van Gaal sẽ có được một trung phong cắm đích thực để đảm bảo đủ sức chinh chiến ở các mặt trận lớn.

    Khi có Lacazette chơi cao nhất trên hàng công MU, trong khi “Quỷ đỏ” đã có dư thừa tiền vệ trung tâm trong đội hình, Rooney sẽ được không còn phải lùi về giữa và có thể chơi hộ công hoặc dâng lên đá tiền đạo đúng vị trí sở trường.

    Với cặp song sát Rooney – Lacazette, MU sẽ có thể hoán chuyển linh hoạt sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-2-1-1 với việc tận dụng được lối chơi bám biên của hàng tiền vệ để hỗ trợ cho 2 chân sút này.

    Đăng Đức - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...