MỚI NHẤT :
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Không cải thiện hàng thủ, Man City đừng mơ vô địch Champions League

    20:15 Thứ tư 22/02/2017 | 1

    Fan Man City mãn nhãn với màn tấn công của đội nhà trong trận gặp Monaco, nhưng nhược điểm ở hàng phòng ngự rõ ràng không đủ thuyết phục Steven Gerrard tin rằng đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ vô địch Champions League mùa này.

    Rạng sáng nay, trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League, trên sân nhà, Man City có cuộc tiếp đón Monaco. Họ là đội vươn lên dẫn trước ở phút 26 sau pha làm bàn của Sterling. Tuy nhiên, sau đó đội bóng của Pep Guardiola đã dễ dàng để cho Monaco ghi liên tiếp 2 bàn thắng do công của Falcao và Mbappe. Thậm chí, Falcao còn bỏ lỡ một tình huống phạt đền ở phút 50.

     - Bóng Đá

     

    Đến phút 61, tỷ số đã là 3-2 dành cho Monaco khi Aguero và Falcao lần lượt ghi bàn cho đội bóng của mình. Kể từ đây, Man City thi đấu thăng hoa và chắc chắn hơn. Họ ghi liền 3 bàn thắng bởi Aguero, John Stones và Leroy Sane để kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-3.

    Tấn công hay nhưng thủ dở tệ. Cả 3 bàn thắng phía Monaco ghi được đều có sự trợ giúp đắc lực bởi các cầu thủ phòng ngự nghiệp dư bên phía chủ nhà. Caballero phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ở pha bóng thứ nhất, trong khi đó tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2 và thứ 3, lỗi lần lượt nằm ở Otamendi và Stones.

    Chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ Man City, cựu tiền vệ Liverpool Gerrard thừa nhận rằng với nhân sự hiện tại của Man xanh nơi hàng thủ sẽ khiến đội bóng này không thể nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League ở Cardiff vào tháng Sáu tới đây.

     - Bóng Đá

     

    "Tôi không nghĩ rằng họ có thể đi đến trận đấu cuối cùng," huyền thoại Liverpool cho biết, khi được hỏi liệu đoàn quân của HLV Pep Guardiola có thể giành chiến thắng danh hiệu ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB với hàng phòng ngự như hiện nay.

    "Tôi nghĩ với hàng phòng ngự như hiện nay, Man City vẫn có thể chống chọi lại được với hầu hết các đội hoặc ba phần tư các đội bóng tại Premier League nhưng ở giai đoạn cuối cùng của Champions League hàng phòng ngự như vậy sẽ không thể giúp họ đăng qua ngôi vô địch, đó là theo quan điểm của tôi."

    Với kết quả này, lợi thế của Man City là 2 bàn thắng cách biệt. Trong khi đó với 3 bàn thắng sân khách, Monaco vẫn có quyền mơ vào vòng tứ kết sau khi trận lượt về sẽ diễn ra trên sân nhà của họ vào hôm 15/3.

    Video Man City 5-3 Monaco:

    Hà Thương | 15:05 22/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...