MỚI NHẤT :
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • Không ai ở Ngoại hạng Anh hơn Eden Hazard về điều này

    18:12 Thứ hai 13/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Bỉ là người có nhiều đường kiến tạo nhất ở mùa giải 2018-2019.

     Trong trận hòa 0-0 với Leicester CIty, Eden Hazard đã không thể nâng thành tích dọn cỗ của mình lên mà chỉ dừng lại ở con số 15. Thế nhưng con số đó cũng đủ để danh hiệu Playmaker of Season (tạm dịch: Vua kiến tạo) không thoát khỏi tay cầu thủ 28 tuổi.

    Hazard đã đóng góp dấu giày vào tổng số 31 bàn thắng ở mùa giải năm nay (16 bàn thắng, 15 kiến tạo). Đây là con số cao nhất kể từ khi cầu thủ người Bỉ gia nhập Chelsea.

    Sau trận đấu với Leicester, khi được hỏi đâu là pha kiến tạo xuất sắc nhất của mình, và giữa ghi bàn với kiến tạo thì thích cái nào hơn, cầu thủ số 10 cho biết:

    "Tôi chỉ thích chiến thắng thôi. Khi nhìn thấy bóng ở trong lưới đối phương là tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Tuy nhiên tôi nghĩ đường kiến tạo cho Ruben Loftus-Cheek ghi bàn vào lưới Fulham là một pha bóng đáng nhớ."

     - Bóng Đá

     Hazard trong trận đấu có thể là cuối cùng của anh tại Premier League cho Chelsea.

    "Mỗi mùa giải, tôi đều cố gắng chơi tốt nhất có thể, và mùa này có chút may mắn hơn khi tôi có nhiều đường kiến tạo. Vì khi bạn có đường kiến tạo tức là đội của bạn có bàn thắng." Anh nói thêm.

    "Với cá nhân tôi, đây là một mùa giải tốt, nhưng nó đã có thể tốt hơn nữa với CLB. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là vào top 4 và có mặt ở Champions League mùa giải tới, nhưng thành tích có thể tốt hơn như vậy."

    Đức Lộc | 17:23 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...