MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • "Không ai biến Man City thành thương hiệu toàn cầu giỏi hơn Messi"

    22:07 Thứ sáu 21/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tương lai của Lionel Messi trở nên khó đoán sau khi kết thúc mùa giải năm nay.

     

    Đẳng cấp của Lionel Messi

    Nỗi thất vọng của Lionel Messi dành cho Barcelona ngày càng lớn dần, nhất là sau thất bại trước Bayern Munich. Tại vòng tứ kết, đội bóng xứ Catalan đã để thua đối thủ với tỷ số kinh hoàng 2-8. Thực sự hàng phòng ngự của Barcelona đã có màn trình diễn quá tệ hại.

    Messi vẫn chơi hay, vẫn gồng gánh Barcelona khi ghi 31 bàn, đóng góp 26 kiến tạo trên mọi đấu trường nhưng nỗ lực đó là không đủ để Barcelona tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Chính vì thế, nhiều nguồn tin tiết lộ, El Pulga đã có ý định chia tay sân Camp Nou.

    ‘Messi saga is sad but he'd transform Man City’ – Ex-Barcelona striker Lineker excited by Premier League transfer talk - Bóng Đá

     Messi có thể chia tay Barcelona.

    Hợp đồng hiện tại của Messi đáo hạn vào mùa Hè 2021 nhưng tồn tại điều khoản cho phép Messi có thể rời Barcelona sau mùa giải 2019/20. Chứng kiến điều này, cựu danh thủ Gary Lineker tin rằng, Messi có thể là sự lựa chọn hoàn hảo cho Man City.

    Cụ thể, Gary Lineker nhận định: "Thật đáng buồn vì bạn có một thế hệ cầu thủ tuyệt vời và đã giành được rất nhiều chiến thắng, nhưng thời gian không chừa một ai và điều đó thật tàn bạo, đặc biệt là trong bóng đá.

    Koeman đã có một công việc trong tay, đây sẽ là một giai đoạn chuyển đổi lớn. Sẽ rất buồn cho Barcelona nếu Messi rời đi, và đồng thời sẽ rất buồn khi chứng kiến vài năm cuối cùng của Messi trên đỉnh cao phải thi đấu cho một đội bình thường.

    Hãy tưởng tượng nếu Messi ấy đến Premier League, cụ thể là Man City, mối liên hệ là rõ ràng vì Pep Guardiola. Với tất cả sự đầu tư vào Man City và câu lạc bộ muốn biến thành một thương hiệu toàn cầu, liệu ai giỏi hơn Messi vốn đã có hàng trăm triệu NHM trên khắp thế giới?

    Hiệu quả sẽ đến ngay lập tức. Đột nhiên, Man City sẽ có đông đảo NHM trên toàn thế giới. Với Man City, họ sẽ tốn khoảng thời gian dài để xây dựng lượng lớn CĐV như vậy. Vì thế, không ngạc nhiên khi Man City dành sự quan tâm tới Messi."

    Tiểu Lam | 21:37 21/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...