MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Khởi đầu như mơ, nhưng Barca vẫn thua Man City của Pep

    20:25 Chủ nhật 19/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Barcelona đang có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử La Liga. Tuy nhiên, vẫn có nhiều đội bóng ở châu Âu có thể so kè với đội chủ sân Camp Nou khi nói về những con số. Đặc biệt, Man City ở nước Anh đang có màn thể hiện quá ấn tượng.

    Sau 12 vòng đấu, Barca đã có 11 chiến thắng và chỉ 1 trận hòa. Đội bóng xứ Catalunya đã ghi được 33 bàn, và chỉ để thủng lưới 4 lần. Thành tích đáng nể ở hàng thủ này đã đưa họ trở thành CLB phòng ngự tốt nhất ở lục địa già.

    Xét về lợi thế trên BXH, Barca cũng đang tạm hơn Valencia 7 điểm (Bầy dơi sẽ có trận đấu muộn hơn sau đây vài giờ). Đặc biệt, đoàn quân của Valverde đã bỏ xa hai đối thủ quen thuộc là Real và Atletico với khoảng cách tận 10 điểm. Lợi thế ở La Liga hiện có thể nói đang là quá lớn với Gã khổng lồ.

    Khởi đầu như mơ, nhưng Barca vẫn thua Man City của Pep - Bóng Đá

     Top đầu La Liga vào lúc này.

    Ở châu Âu, số đội bóng có thể 'ngồi chung mâm' với Barca lúc này là không nhiều. Đầu tiên có thể kể đến Paris Saint-Germain. Neymar cùng các đồng đội đang dẫn đầu Ligue 1 với 35 điểm, nhiều hơn cả Barca. Tuy nhiên, họ lại thi đấu hơn 1 trận. Thành tích ghi bàn của thầy trò Unai Emery cũng đáng nể hơn khi họ có đến 43 bàn thắng. Tuy để lọt lưới đến 9 lần, nhưng nhìn chung hiệu số của PSG vẫn tốt hơn (+34 so với +29). Khoảng cách giữa Gã nhà giàu nước Pháp và đội thứ 2 là Monaco cũng đang là khá lớn: 6 điểm.

    Khởi đầu như mơ, nhưng Barca vẫn thua Man City của Pep - Bóng Đá

     PSG đang thống trị Ligue 1.

    Nhìn sang Serie A, Napoli cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng. Họ dẫn đầu giải đấu với 35 điểm sau 13 trận. Tuy nhiên, đội bóng này không tạo được khoảng cách quá an toàn với nhóm bám đuổi bao gồm Juventus (31 điểm), Roma (30 điểm) và Inter Milan (30 điểm).

    Khởi đầu như mơ, nhưng Barca vẫn thua Man City của Pep - Bóng Đá

     Napoli đang có lợi thế ở Serie A.

    Đội bóng ấn tượng nhất đến lúc này phải kể tới Manchester City của chiến lược gia đại tài Pep Guardiola. Sau mùa đầu tiên còn bỡ ngỡ, cỗ máy trong tay ông đã vận hành một cách trơn tru và cho thấy sức mạnh khủng khiếp. Nửa xanh thành Manchester có thành tích bằng Barca với 11 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, họ lại ghi được đến 40 bàn ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Để lọt lưới 7 lần, hiệu số của Man City (+33) cũng vẫn cao hơn Barcelona.

    Khởi đầu như mơ, nhưng Barca vẫn thua Man City của Pep - Bóng Đá

     Đáng nể nhất có lẽ vẫn là Man City.

    Lợi thế về khoảng cách điểm số của Man City cũng rất ấn tượng. Họ bỏ xa Man Utd với 8 điểm cách biệt. Chelsea, Tottenham, Liverpool và Arsenal cũng đang bám ngay sau Quỷ đỏ với lần lượt 1, 3 và 4 điểm ít hơn.

    Nói về thành công của Barca, thì sự xuất hiện của HLV Valverde rõ ràng là một nhân tố rất quan trọng. Ông là người không quá phô trương, nhưng rất cẩn trọng trong lối chơi, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Đến thời điểm này, Barca đã có 11 trận giữ sạch lưới ở tất cả đầu trường. Đồng thời, chưa trận nào họ để thua quá 1 bàn.

    Châu Tinh - BongDa.com.vn - TTVN | 20:00 19/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...