MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Khó khăn chất chồng với Chelsea giúp bốn ngôi sao này đổi vận (Kỳ 1)

    22:07 Thứ sáu 14/09/2018

    BongDa.com.vn Với việc Chelsea phải trải qua một lịch trình dày đặc 23 ngày tới, HLV Maurizio Sarri chắc chắn sẽ đưa ra những điều chỉnh nhân sự. Và đây chính là cơ hội cho bốn ngôi sao này.

    Thời điểm hiện tại, Chelsea đang có phong độ rất cao với bốn trận toàn thắng từ đầu mùa giải. Dẫu vậy, có một thực tế không thể phủ nhận rằng để có một chiến dịch thành công, họ còn cả một chặng đường dài ở phía trước.

    Từ đầu mùa giải, Maurizio Sarri luôn đưa vào sân những cái tên mạnh nhất của mình với ba đội hình chiến thuật khác nhau được sử dụng.

    Trong khoảng thời gian từ giờ cho đến khi loạt trận quốc tế kế tiếp diễn ra vào tháng mười, The Blues sẽ phải thi đấu tới bảy trận trong chỉ 23 ngày tại cả ba đấu trường Premier League, Capital One Cup và Europa League. Việc bị vướng phải một lịch trình quá dày khiến Sarri không có thời gian để cho các học trò tập luyện cũng như hồi phục. Tuy nhiên chuyện gì cũng có hai mặt, quãng thời gian này cũng là cơ hội để ông "thử lửa" những cậu học trò của mình, xem xem trong bối cảnh đội bóng gặp khó khăn ai mới thực sự thể hiện được bản lĩnh. 

    Và những Emerson Palmieri, Davide Zappacosta hay Danny Drinkwater được kỳ vọng sẽ có cơ hội được ra sân và để lại ấn tượng trong mắt ông thầy của mình. Thế nhưng dẫu cho có thi đấu tốt đến thế nào đi chăng nữa, đường đến một vị trí xuất phát thường xuyên ở Stamford Bridge chưa bao giờ là dễ dàng, khi mà Chelsea luôn sở hữu rất nhiều ngôi sao lớn kể cả là ở băng ghế dự bị.

    Khó khăn chất chồng với Chelsea giúp bốn sao này đổi vận (Kỳ 1) - Bóng Đá

    Dù không được ra sân thường xuyên, nhưng mỗi lần góp mặt Giroud đều để lại ấn tượng mạnh mẽ.

    Cái tên đầu tiên phải kể đến đó là Olivier Giroud. Từ khi chuyển tới từ Arsenal hồi tháng một năm nay, dù không thể kiếm cho mình một suất đá chính, thế nhưng mỗi khi vào sân Giroud luôn như một vị cứu tinh đưa Chelsea vượt quả những nghịch cảnh khắc nghiệt nhất.

    Trên lý thuyết, với lối đá thiên về kiểm soát bóng của Sarri hiện tại, Alvaro Morata mới là cái tên phù hợp hơn với khả năng chơi bóng bằng chân rất tốt. Dẫu vậy, với việc cựu sao Real Madrid liên tục đánh mất sự tự tin, vị trí trung phong tại Chelsea lúc này vẫn còn đang bỏ ngỏ. Về phía Giroud, sau khi lên ngôi vô địch World Cup cùng ĐT Pháp cũng như giải được cơn hạn bàn thắng trong chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan vừa qua, cựu tiền đạo Arsenal chắc chắn đang có một thể trạng và tình thần sung mãn. Trong tương lai gần, cầu thủ 31 tuổi nhiều khả năng sẽ được ra sân ngay từ đầu và đây sẽ là cơ hội vàng để tiền đạo số 18 ghi điểm trong mắt HLV Maurizio Sarri. 

    Khó khăn chất chồng với Chelsea giúp bốn sao này đổi vận (Kỳ 1) - Bóng Đá

    Loftus-Cheek là một cái tên khác có cơ hội chuyển mình tại Chelsea trước lịch thi đấu dày đặc của đội nhà.

    Tương lai khởi sắc cũng đang chờ đợi một cầu thủ khác, đó là Ruben Loftus-Cheek. Lúc này, điều anh cần để có thể có cơ hội góp mặt trong đội hình chính của Chelsea đó là một vài màn trình diễn ấn tượng. Trong hai lần ra sân từ băng ghế dự bị gần nhất, cầu thủ người Anh đã thi đấu rất không tệ, đặc biệt là trong chiến thắng 2-0 trước Bourrnemouth. Và nếu có thể lặp lại màn trình diễn này một lần nữa khi được trao cơ hội ra sân từ đầu, rõ ràng cuộc sống của Loftus-Cheek tại thành tây London sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều.

    Sở hữu thể hình tốt, kỹ thuật hoàn hảo cùng khả năng xử lý bóng vô cùng bình tĩnh, Loftus-Cheek chính là một tiền vệ kiểu mẫu mà Sarri đang tìm kiếm. Tuyến hai đang là khu vực chật chội nhất ở Stamford Bridge lúc này, thế nhưng nếu cứ tiếp tục cố gắng, ngày mà cầu thủ sinh năm 1996 thế chỗ các đàn anh và tỏa sáng trên bầu trời Premier League sẽ không còn xa.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 21:20 14/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...