MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Khó cạnh tranh với Agüero, sao Man City nảy ra sáng kiến

    09:00 Thứ sáu 01/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Gabriel Jesus vừa chia sẻ một sáng kiến để giúp anh có thể giành được thêm cơ hội ra sân thi đấu tại Manchester City.

    Trong mùa giải năm nay, Gabriel Jesus đã được góp mặt 7 trận tại Premier League, nhưng gần nửa trong số đó là từ băng ghế dự bị. Lý do dẫn đến tình cảnh này của cầu thủ người Brazil khá đơn giản, đó là vì anh không đủ sức cạnh tranh lại suất đá chính với Sergio Aguero cho vị trí trung phong cắm.

    Để giải quyết bài toán này, HLV Pep Guardiola đã có một vài thử nghiệm trong lượt trận vòng 4 Cúp Liên Đoàn mới đây. Theo đó chiến lược gia người Tây Ban Nha đã sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo, thay vì 1 người đá cắm như thường lệ.

    Tuy nhiên cả trong trường hợp phương án 2 tiền đạo không thể phát huy hiệu quả, Gabriel Jesus cũng đã chuẩn bị cho mình một cách để có thể giành thêm nhiều cơ hội ra sân hơn, đó là chuyển sang đá cánh.

    Khó cạnh tranh với Agüero, sao Man City nảy ra sáng kiến - Bóng Đá

     Jesus sẵn sàng đá trong vai trò mới để có thêm cơ hội ra sân.

    Chia sẻ trên GOAL, Jesus đã gửi lời cảnh báo đến Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Bernardo Silva hay Leroy Sane rằng: "Các bạn biết Man City rồi đấy, ở đây sự cạnh tranh là rất khốc liệt."

    "Tôi luôn muốn được đá theo sở trường của mình, nhưng tôi cũng phải tôn trọng quyết định của HLV. Tại Copa America, tôi cũng đã từng đá cánh phải (cho tuyển Brazil). Tôi thích nó. Đương nhiên tôi vẫn có thể đá trung phong, nhưng điều quan trọng nhất là nếu có thể thi đấu ở cả 2 vị trí, thì bạn sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn." 

    Video Sergio Agüero lập cú đúp trong trận đấu thứ 350 cho Manchester City

    Kỳ Anh | 08:45 01/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...