MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Khi Ronaldo "buồn", đây là 5 bến đỗ luôn trải thảm đỏ đón anh

    11:29 Thứ hai 28/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Ở tuổi 33, Cristiano Ronaldo gần như đã có mọi danh hiệu cao quý của một đời cầu thủ. Nếu anh muốn kiếm một chân trời mới trong đoạn cuối sự nghiệp cũng chẳng lấy gì làm lạ.

    1. Giải vô địch quốc gia Trung Quốc

    Chỉ cần CR7 gật đầu, các CLB ở Trung Quốc sẽ biến anh thành cầu thủ nhận mức thù lao khủng khiếp nhất giới bóng đá. Trước tiền đạo người Bồ đã có nhiều ngôi sao từng "nằm mát ăn bát vàng" tại Trung Quốc. Có thể kể đến như Hulk, Oscar, Carlos Tevez, Ramires...

    Khi Ronaldo

     Ronaldo sẽ là ông hoàng thực sự nếu đến Trung Quốc. 

    Bóng đá Trung Quốc đang cần một bước chuyển mình để cạnh tranh một tấm vé dự World Cup. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu họ mời được cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng về đầu quân. 

    2. Giải nhà nghề Mỹ (MLS)

    Andrea Pirlo, David Villa, Thierry Henry, Kaka, Steven Gerrard, Frank Lampard và mới đây nhất là Zlatan Ibrahimovic đều chọn MLS là chặng cuối của sự nghiệp

    Với một ngôi sao như Ronaldo, đất Mỹ là một sự lựa chọn không hề tồi cho anh và cô bạn gái Georgina Rodriguez. CR7 ngoài việc chơi bóng có thể học kinh doanh như nhiều tiền bối trước đây. Đất nước xứ cờ hoa là một nơi tuyệt vời để "khởi nghiệp". Đấy là chưa kể sự nghiệp người mẫu của Rodriguez cũng sẽ có nhiều thuận lợi nếu sang bên kia Đại Tây Dương. 

    3. Sporting Lison

     Ronaldo từng thừa nhận anh muốn một ngày nào đó có thể trở lại thi đấu cho đội bóng thời niên thiếu Sporting Lisbon. Đây chính là giới thiệu cái tên Ronaldo ra toàn thế giới và là bước đệm để anh chuyển đến Man Utd vào năm 2003. Ở tuổi 33, nếu anh trở về quê nhà, sẽ là một điều không thể tuyệt vời hơn. 

    4. PSG

    Khi Ronaldo

     Liệu có sự hoán đổi thú vị diễn ra vào Hè này?

    Sau hai năm liên tiếp thất bại trước các đội bóng Tây Ban Nha, PSG đang có dự định chiêu mộ một cầu thủ kinh nghiệm, đã từng đăng quang ở Champions League để vực dậy đội bóng. 

    Có thông tin, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chấp nhận chi lớn để có được chữ kí của Ronaldo trong mùa Hè này. Đổi lại, ông sẽ đẩy Neymar - người khiến phòng thay đồ đội nhà rối như tơ vò, sang Real ở chiều ngược lại. 

    Rõ ràng, PSG không thiếu những cầu thủ giỏi, cái họ thiếu là bản lĩnh trận mạc và một ngôi sao biết dẫn dắt các đàn em. Còn ai phù hợp hơn Ronaldo ở thời điểm này?

    5. Manchester United

    Gần đây nhất, Man Utd là đội bóng đánh tiếng muốn chiêu mộ Ronaldo. Theo báo giới, Quỷ đỏ sẵn sàng bỏ ra khoảng 100 triệu euro để đưa CR7 trở về nơi anh thành danh. 

    Jose Mourinho và Ronaldo đều có thời gian làm việc chung ở Real, đây sẽ là điểm cộng cho thương vụ này. Tuy nhiên, nếu đưa về Ronaldo, những cuộc thương thảo với Robert Lewandowski hay Sergio Aguero đều sẽ khép lại. 

    Những bàn thắng đẹp của Ronaldo:  

    Ngọa Long | 10:55 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...