MỚI NHẤT :
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Khi nào 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu sẽ khởi tranh?

    22:12 Thứ bảy 21/07/2018

    BongDa.com.vn Đây là câu hỏi có lẽ sẽ được nhiều người quan tâm nhất sau một mùa hè no nê với giải vô địch thế giới tại Nga.

    World Cup 2018 đã thu hút một sự gần gũi đáng kinh ngạc và các câu lạc bộ sẽ từ đó có thể bổ sung những nhân tố mới để chuẩn bị cho một mùa giải khắc nghiệt sắp diễn ra tại Châu Âu vào tháng 8 tới.

    Có thể nói, bất ngờ từ các kết quả tại Nga cũng là một phần trong những sự thay đổi lớn vào mùa hè này, khi Arsenal đã không còn được chứng kiến vị cha già Arsene Wenger trên băng ghế chỉ đạo. Trong khi đó, Real Madrid lại chia tay tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử của họ, sau khi siêu sao Cristiano Ronaldo ký hợp đồng 4 năm với Juventus.

    Khi nào 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu sẽ khởi tranh? - Bóng Đá

     Giáo sư Wenger sẽ không còn xuất hiện ở Arsenal với tư cách là huấn luyện viên trưởng.

    Thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay cũng sẽ là một điều đặc biệt với xứ sương mù khi nó sẽ đóng cửa trước khi giải Ngoại hạng Anh khởi tranh. Đây là một thứ gì đó sẽ mang lại sự tập trung cho các đội bóng ở giải đấu này trên sân cỏ - mặc dù phần còn lại của Châu Âu sẽ không thay đổi.

    Vậy khi nào các giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ bắt đầu, và chính xác là ngày bao nhiêu? Dưới đây là thông tin chi tiết về chúng:

    PREMIER LEAGUE

    Mùa giải mới của Premier League sẽ được bắt đầu vào thứ Sáu (ngày 10 tháng 8), lúc 8 giờ tối theo giờ quốc tế, tiếp theo sẽ là một vòng thi đấu đầy đủ vào cả 2 ngày cuối tuần (vòng 2).

    Mở màn sẽ là cuộc đụng độ giữa Manchester United và Leicester City ở Old Trafford giống như mùa trước, cũng như các nhà vô địch Manchester City tiếp đón đội bóng của tân huấn luyện viên Unai Emery, Arsenal - sẽ là cặp đấu cuối cùng của vòng 1 giải NHA.

    Khi nào 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu sẽ khởi tranh? - Bóng Đá

     HLV Mourinho chưa bao giờ hài lòng vì cách sắp xếp lịch thi đấu của BTC Premier League.

    Ngày 9 tháng 8 cũng là thời điểm phiên chợ hè chính thức đóng cửa. Sự thay đổi về ngày 'deadline' này sẽ chỉ ảnh hưởng đến Premier League, và vì vậy tất cả các câu lạc bộ châu Âu khác sẽ có thể hoạt động mạnh mẽ cho đến đúng ngày quy định như trước.

    LA LIGA

    Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha sẽ được bắt đầu vào ngày 18 tháng 8, một tuần sau khi Premier League khởi tranh - và nó sẽ trở thành một mùa giải thú vị với sự xuất hiện lần đầu tiên của 'thứ gây tranh cãi' nhất World Cup 2018, công nghệ VAR.

    Khi nào 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu sẽ khởi tranh? - Bóng Đá

     Messi sẽ nhớ Ronaldo hay sẽ vui mừng vì có thể độc chiếm danh hiệu vua phá lưới?

    Lịch thi đấu của La Liga vẫn chưa được xác định và sẽ chính thức được công bố vào ngày 23 tháng 7 tới. Barcelona đang có cơ hội lớn bảo vệ chức vô địch và cũng là một điều thú vị khi Lionel Messi đã không còn được 'sát cánh' cùng đại kình địch Cristiano Ronaldo bên phía Real Madrid trong cuộc đua các danh hiệu cá nhân.

    SERIE A

    Giải đấu hàng đầu của đất nước hình chiếc ủng cũng sẽ được bắt đầu vào ngày 18 tháng 8, và dĩ nhiên, năm nay sẽ là khoảng thời gian đặc biệt khi Juventus lần đầu tiên giới thiệu tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Champions League cũng như tại Real Madrid trước đó.

    Khi nào 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu sẽ khởi tranh? - Bóng Đá

     Ronaldo rời bỏ La Liga để 'gieo rắc' nỗi ám ảnh trên đất nước hình chiếc ủng.

    Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không tham gia vào chuyến du đấu trước mùa giải của Juventus tại Hoa Kỳ, và do đó anh chắc chắn bỏ lỡ cuộc đụng độ với đội bóng cũ của mình tại xứ cờ hoa.

    Lịch thi đấu dự kiến của Serie A sẽ được công bố chính thích vào ngày 26 tháng 7 tới.

    BUNDESLIGA

    Giải đấu của người Đức sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 8, và sẽ là mùa giải đầu tiên mà NHM sẽ không được chứng kiến Hamburger SV thi đấu, câu lạc bộ đã xuống hạng ở mùa giải vừa qua. Trước đó, họ là những người duy nhất chưa bao giờ phải rời khỏi Bundesliga kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi câu lạc bộ được thành lập.

    Khi nào 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu sẽ khởi tranh? - Bóng Đá

     Lần đầu tiên Hamburger SV sẽ không được góp mặt tại Bundesliga.

    Trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra giữa các nhà vô địch Bayern Munich và Hoffenheim. Hùm xám xứ Bavaria sẽ tìm kiếm chiến thắng thứ bảy liên tiếp của họ khi phải ra sân vào ngày 24 tháng 8 vào lúc 7h30 (giờ quốc tế).

    Đây sẽ là mùa giải đầu tiên của Bayern với Niko Kovac là huấn luyện viên trưởng, trong khi Borussia Dortmund sẽ được dẫn dắt bởi tân HLV Lucien Favre sau khi Thomas Tuchel đã chuyển đến Paris Saint-Germain.

    LIGUE 1

    Giải đấu của đất nước nắm giữ cúp vàng thế giới sẽ bắt đầu như Premier League, ngày 10 tháng 8, khi mà Olimpique Marseille đụng độ Toulouse vào lúc 8h30 (giờ quốc tế).

    Khi nào 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu sẽ khởi tranh? - Bóng Đá

     Ligue 1 sẽ chào đón nhà vô địch tuổi teen, Kylian Mbappe ở mùa giải sắp tới.

    Đương kim vô địch Paris Saint-Germain sẽ bắt đầu mùa giải của họ 2 ngày sau đó, trong trận đấu với Caen vào lúc 20h00 (giờ quốc tế). Đó cũng là trận đấu mà PSG chào đón 3 nhà vô địch thế giới của họ - Presnel Kimpembe, Alphonse Areola, Kylian Mbappe Lottin.

    Vũ Quang Toản
    Chia sẻ

    Loading...