MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • “Khi Ibrahimovic trở lại Milan, tôi như muốn cả thế giới nổ tung”

    10:51 Chủ nhật 23/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Italia đã có những lời chia sẻ về quãng thời gian gắn bó với AC Milan.

     

    Những bàn thắng đẹp của Zlatan Ibrahimovic trong màu áo AC Milan

    Cuối mùa giải 2019 – 2020, Giacomo Bonaventura không được gia hạn hợp đồng và phải chia tay AC Milan sau 6 năm gắn bó. Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của mình, chàng Jack đã có buổi trả lời phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport. Giacomo Bonaventura đã dành phần lớn thời gian để nói về Rossoneri:

    “Kỷ niệm đẹp nhất chắc chắn là danh hiệu Supercoppa Italiana đã giành được ở Doha. Thật vui khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt của mọi người, không chỉ các cầu thủ, HLV mà còn của những người đang cống hiến cho CLB.

    Tôi vẫn có thể cống hiến rất nhiều. Các đồng đội ở Milan có thể nhìn thấy tất cả. Thật tiếc khi đội bóng không có cùng 1 HLV trong 3-4 năm. Chỉ có điều ấy mới giúp bạn tiến bộ liên tục. Khi 1 HLV mới đến, bạn sẽ bị xem xét kỹ lưỡng và phải tìm cách thể hiện lại từ đầu. Điều này rất mất thời gian.  

    Tôi nhận ra rằng những lời đánh giá về bản thân mình đã thay đổi khi gặp chấn thương đầu gối. Tôi phải cố gắng bình phục, không được làm gì cho đến cuối mùa giải và quay trở lại khi bản hợp đồng chỉ còn thời hạn 1 năm. Nếu ban lãnh đạo tin tưởng bạn, họ sẽ nói về 1 bản hợp đồng mới ngay khi bạn mới trở lại. Trong trường hợp của tôi, điều đó đã không xảy ra. Có thể, kế hoạch của Milan đã thay đổi nhưng tôi có cảm giác rằng mình đã không được xem xét trước khi bị chấn thương.”

    Bonaventura:

     Zlatan Ibrahimovic và Giacomo Bonaventura trong màu áo AC Milan.

    Bên cạnh đó, Giacomo Bonaventura cũng chia sẻ về Zlatan Ibrahimovic:

    “Khi thấy Zlatan đến vào tháng 1, mong muốn cả thế giới nổ tung đã quay trở lại. Anh ấy và tôi là 2 “lão tướng” của đội. Zlatan hơn tôi vài tuổi nhưng thường nói đùa rằng tôi mới là người lớn tuổi nhất. Zlatan gia nhập đội bóng với sự khiêm tốn, không giả tạo, nhận được sự tôn trọng của mọi người và thể hiện khả năng trong các trận đấu. Mọi người đều thấy những gì anh ấy đã làm trên sân. Điều khác biệt của Zlatan nằm ở sự thông minh.”

    Faro | 10:21 23/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...