Khi fan cuồng cổ vũ World Cup 2018!
11:48 Thứ ba 08/05/2018
BongDa.com.vn Chỉ những ai thật sự đam mê mới thực hiện chặng hành trình đầy cam go như dưới đây để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội nhà tại cúp thế giới mùa hè này.

Fan cuồng Ai Cập đạp xe 5.000 km tới Nga cổ vũ đội nhà

Cách đây một tháng, Mohamed Nufal - một fan hâm mộ bóng đá Ai Cập đã quyết định đạp xe quãng đường 5.000km trong vòng 85 ngày từ đất nước mình để cổ vũ đội tuyển mình tại Nga. Hành trình của anh nằm trong sáng kiến “Đạp xe xem World Cup” xuất phát  từ các quốc gia Ả Rập và châu Phi.

Những câu chuyện thú vị xung quanh fan  - Bóng Đá

 

Chuyến hành trình của anh chàng 24 tuổi này sẽ xuất phát từ Quảng trường Tahrir ở Cairo (Ai Cập) dài 5.000 km đi qua các quốc gia Jordan, Bulgaria, Romania, Moldova và Ukraine trước khi đến Nga để cổ vũ Salah cùng các đồng đội.

"Hành trình quan trọng hơn điểm đến. Nếu muốn xem World Cup, tôi đặt vé máy bay rồi. Đạp xe giúp tôi trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ trên đường đi." Chàng trai này phát biểu. Tới thời điểm này anh đã đặt chân tới Bulgari.

Đây không phải là lần đầu tiên Nufal lên yên để tham dự một sự kiện bóng đá quốc tế lớn. Trước đây anh từng đạp xe từ Ai Cập qua Sudan, Chad và Cameroon để theo dõi CAN 2017 ở Gabon.

Trang Twitter của FIFA đã chúc Noufal may mắn nhất trên hành trìnhcủa mình.

Người hâm mộ Tam Sư cũng không thua kém với quãng đường 3.800 km

Một cặp tình nhân xứ sở sương mù cũng vừa lên kế hoạch đạp xe từ Anh đến Nga để xem World Cup 2018. Hành trình của họ dự kiến dài 3.800 km, qua 5 quốc gia Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine để kịp xem trận Anh - Tunisia tại Volgograd ngày 18.6. Chuyến đi này còn nhằm mục tiêu gây quỹ cho chương trình nghiên cứu điều trị ung thư của Quỹ từ thiện Bobby Moore.

Những câu chuyện thú vị xung quanh fan  - Bóng Đá

 

Bất chấp những nỗ lực của báo chí phương Tây nhằm ngăn cản người hâm mộ đến Nga, thì bộ đôi CĐV vẫn tin tưởng sẽ lại nhận được sự đón tiếp hiếu khách của người Nga. 

“Sẽ có vài trục trặc trên trên chuyến đi như xe bị hỏng hóc, nhưng với quyết tâm và kinh nghiệm, chúng tôi sẽ thực hiện được. Có rất nhiều người không tin là chúng tôi sẽ làm được. Mẹ tôi rất giận khi biết ý định của chúng tôi”.

Cổ động viên Brazil tạo hình quốc kỳ ủng hộ đội nhà

176 vận động viên leo núi Brazil đã tạo ra lá cờ khổng lồ trên một chiếc cầu ở Sao Paolo nhằm truyền cảm hứng cho các "vũ công Samba" tỏa sáng tại World Cup.

Những câu chuyện thú vị xung quanh fan  - Bóng Đá

 

"Tôi hy vọng điều này sẽ tạo động lực cho các cầu thủ của chúng tôi. Brazil đã không giành được danh hiệu trong một thời gian dài" một trong những nhà leo núi cho biết.

Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 11:00 08/05/2018