MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • 'Khi đó M.U có Rooney, Van Persie nên tôi bỏ qua Cavani'

    13:33 Thứ bảy 05/12/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu HLV David Moyes lý giải nguyên nhân không chiêu mộ Edinson Cavani nhiều năm trước.

     

    Cavani tập luyện 

    Sau khi Sir Alex chấm dứt hành trình vĩ đại của mình ở Manchester United, David Moyes chính là người được chọn để thay thế. Khi đến sân Old Trafford, Moyes đã được trao quyền mang về một số cầu thủ mới cho M.U, trong đó được cho có cả Edinson Cavani, nhưng David Moyes đã quyết định không mua tiền đạo người Uruguay. Mới đây, ông xác nhận thông tin này.

    "Đúng vậy, khi đó chúng tôi đã quan sát Cavani rất kỹ càng. Tôi đã xem xét một số cầu thủ, có cả Lucas Moura. Tôi vẫn nhớ lần nói chuyện với người đại diện của Cavani."

    Cavani tìm được chỗ đứng ở Man Utd, Martial nên vui hay buồn? - Bóng Đá

     Edinson Cavani từng ở rất gần Man United.

    "Vấn đề là tôi đã có Robin van Persie, Wayne Rooney, Chicharito ở vị trí đó và một số cầu thủ khác. Nhưng khi đó Cavani thực sự là một cầu thủ tài năng, cậu ấy đã chứng minh điều đó trong 7 năm ở PSG. Cậu ấy cũng thể hiện điều đó trong những trận đấu của Manchester United mà tôi đã xem."

    Cuối cùng, Cavani cũng đến Man United sau khi chia tay Paris Saint-Germain, anh cập bến Manchester với giá 0 đồng và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho Quỷ đỏ bằng kinh nghiệm dày dạn của mình. Rạng sáng mai, David Moyes và West Ham sẽ tiếp đón Man United trên sân nhà, West Ham đang có phong độ ổn định hơn so với đối thủ.

    Thanh Vũ | 13:03 05/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...