Khi các thủ môn phạm luật, trọng tài và VAR ở đâu?
22:31 Thứ ba 03/07/2018
BongDa.com.vn Vòng đấu loại trực tiếp chứng kiến sự kịch tính đến từ những loạt sút luân lưu, tuy vậy các thủ môn có đang thực hiện đúng luật trong loạt đá luân lưu?

Luật bóng đá quốc tế đã ghi rõ: "Thủ môn phải giữ vị trí giữa 2 cọc khung thành trên vạch vôi cho đến khi trái bóng được đá và chỉ có thể di chuyển theo chiều ngang." Luật đã rõ ràng nhưng kỳ World Cup năm nay có vẻ như không đi theo đúng con đường trên.

Không thể phủ nhận chất lượng chuyên môn của giải đấu đã được nâng cao đáng kể khi các đội tuyển thi đấu với lòng quyết tâm, nhiệt huyết và tuân thủ yếu tố chiến thuật cực cao. Từ vòng bảng đến vòng knock-out các cuộc đọ sức đều hấp dẫn đến những phút thi đấu cuối cùng.

Minh chứng là, hai trận đấu ở vòng 16 đội phải giải quyết trên chấm đá 11m và trong những tình huống mang theo "định mệnh của một dân tộc", may rủi phụ thuộc nhiều vào tài năng của các thủ môn. Trong đó không thể không kể đến những cái tên như Igor Akinfeev (Nga), Kasper Schmeichel (Đan Mạch) và Danijel Subasic (Croatia), họ đã cản phá được 7 trên tổng số 15 quả penalty phải nhận, một con số khá ấn tượng.

Tài năng là không phải bàn cãi, nhưng có một điều ít ai để ý đó là cách thức thực hiện cản phá 11m của các thủ môn nêu trên dường như đã sai luật.

Dưới đây là một số hình ảnh thể hiện quan điểm kể trên:

 - Bóng Đá

Igor Akinfeev trong tình huống cản phá cú sút của Koke, biến anh trở thành người hùng dân tộc khi trực tiếp loại đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: BBC.

 - Bóng Đá

Thủ thành Simon Kjaer trong tình huống cản phá cú sút của cầu thủ Croatia. Ảnh: ITV.

 - Bóng Đá

Schmeichel trong pha cản phá cú sút của Josip Pivaric cũng đứng sai vị trí khi quả bóng chưa được đá. Ảnh: ITV.

 - Bóng Đá

Thủ thành Ali Beiranvand của Iran trong tình huống đối mặt với Cristiano Ronaldo, và anh đã thành công, nhưng một lần nữa ta thấy được vị trí đứng sai của thủ môn. 

Trọng tài chính là người hiểu rõ luật cùng với sự trợ giúp của trọng tài thứ 4 đứng bên cạnh cầu môn và hơn thế nữa đó là công nghệ VAR, nhưng không một tình huống nhắc nhở hay thẻ phạt được đưa ra xuyên suốt giải đấu, một điều khiến người ta phải hoài nghi rất nhiều.

Ngay đến những thủ môn huyền thoại có mặt trên sân cũng không thể nhận ra được điểm khác biệt giữa tình huống hợp và phạm qui. Có lẽ, sự hứng khởi của từng trận đấu đã che mờ đi phần nào những qui tắc và luật lệ người ta đặt ra.

Và, nhắc đến đây, hãy nhớ lại trường hợp của thủ môn trẻ James Corcoran - đội U-17 Cộng hòa Ireland trong trận đấu tứ kết gặp Hà Lan ở giải European Championship, anh này đã rời vị trí vạch vôi trước khi bóng được đá và nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. U-17 Ireland nhận "trái đắng" vì tình huống đó, bị loại vì một tình huống tưởng như vô hại.

Xét đến những trường hợp trên, liệu kết quả có thay đổi không nếu như các trọng tài cho thực hiện lại những quả penalty phạm luật kia, biết đâu tình thế của những đội thua cuộc đã khác. Tuy nhiên, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, nhưng hi vọng các trọng tài có thể làm việc một cách phân minh hơn để các trận đấu diễn ra công bằng nhưng cũng đầy cảm xúc.

Tùng Nguyễn | 22:10 03/07/2018