MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Khi bóng đá “vùng trũng” tự hào về U23 Việt Nam

    18:08 Thứ ba 16/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn Trong khi U23 Thái Lan đã dừng bước, U23 Malaysia còn cơ hội đi tiếp nhưng rất mong manh, thì U23 Việt Nam lại nổi lên như một hiện tượng tại VCK U23 châu Á 2018. Đoàn quân HLV Park Hang-seo đang được đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng lớn sẽ trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất giành vé vào tứ kết.

    Khi bóng đá “vùng trũng” tự hào về U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á tự hào về U23 Việt Nam.

    Sau chiến thắng lịch sử 1-0 trước U23 Australia, không chỉ những lời ca tụng đến từ các CĐV trong nước, mà U23 Việt Nam còn đón nhận nhiều lời chúc mừng từ phía bạn bè trong khu vực Đông Nam Á.

    Tốt lắm Việt Nam! Các bạn đã làm Đông Nam Á tự hào! Hy vọng U23 Malaysia sẽ cùng các bạn giành vé đi tiếp”, Muhammad Fahim Purwandi – CĐV Malaysia đã giành lời khen đến U23 Việt Nam. Chàng CĐV này còn hy vọng đoàn quân HLV Ong Kim See sẽ đánh bại Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối cùng để cùng U23 Việt Nam vào tứ kết.

    Chúc mừng Việt Nam, các bạn đã làm Đông Nam Á tự hào!”, Vanna Nheap – CĐV Cambodia chia sẻ trên diễn đàn mạng. Hay Thekedi Sitt – CĐV Myanmar đã có đôi lời: “Giành những lời chúc tốt đẹp nhất đến Việt Nam từ Myanmar. Tôi có niềm tin lớn Việt Nam sẽ vào tứ kết. Hãy ủng hộ Việt Nam ở trận đấu tiếp theo. Cả Đông Nam Á rất tự hào. Chúc may mắn Golden Stars”. Dù U23 Cambodia và U23 Myanmar đã dừng bước ở vòng loại, thế nhưng các CĐV vẫn theo sát và ủng hộ các đội tuyển Đông Nam Á tham dự VCK U23 châu Á 2018.

    Tự hào là điểm chung ở những lời khen đến từ các CĐV Đông Nam Á dành tặng cho U23 Việt Nam. Không chỉ giới mộ điệu mà truyền thông trong khu vực còn tỏ ra bất ngờ với màn trình diễn của thầy trò ông Park. “Quá sốc! U23 Việt Nam đánh bại U23 Australia 1-0”, báo điện tử của kênh Thairath đã giật tít như vậy sau chiến thắng của “kỳ phùng địch thủ”. “Với 8 cầu thủ của đội tuyển quốc gia đã giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Australia để tiến gần hơn vòng tứ kết”, tờ báo Thái Lan này còn nhấn mạnh việc trẻ hóa ở cấp độ đội tuyển đã giúp U23 Việt Nam gặt hái những thành công.

    Khi bóng đá “vùng trũng” tự hào về U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Báo Thái Lan khen ngợi thầy trò HLV Park Hang-seo tại VCK U23 châu Á 2018.

    Luôn bị gắn mác “vùng trùng” bóng đá khu vực châu lục, thì việc một quốc gia Đông Nam Á giành quyền tham dự VCK châu Á hay World Cup đã là niềm vinh dự cho cả khu vực. Nó sẽ tự hào hơn nếu có một đội tuyển tiến sâu tại đấu trường châu lục và thế giới. U23 Việt Nam đang minh chứng cho bóng đá châu Á thấy dù bị gọi “ao làng”, thế nhưng không phải ông lớn nào có thể dễ dàng bắt nạt được bóng đá Đông Nam Á.

    Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Australia như một “cú đấm” làm thức tỉnh cho những ai ngạo nghễ và xem thường các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, U23 Việt Nam vẫn còn 90 phút trước U23 Syria ở lượt trận cuối cùng bảng D. Và giờ đây, không chỉ người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo, có không ít người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á hy vọng U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích tại VCK U23 VCK U23 châu Á. 

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 16:05 16/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...