MỚI NHẤT :
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Khen ngợi tân vương, nhưng Klopp vẫn mơ về một cuộc 'đảo chính'

    10:10 Thứ bảy 21/04/2018

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn, dù hết sức ca ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Manchester City, song Jurgen Klopp cũng không hề tỏ ra e ngại trước sức mạnh của nhà tân vô địch.

    Có một sự thật hiển nhiên, rằng năm nay Liverpool dù rất mạnh nhưng cũng đã gục ngã trước Manchester City trong cuộc đua đến ngai vàng Premier League. Dẫu thế, trong cuộc phỏng vấn với cánh nhà báo mới đây, HLV Jurgen Klopp vẫn vô cùng tự tin gửi lời thách thức đến Man City ở mùa giải kế tiếp.

    Song song với việc tiến vào vòng bán kết Champions League, ‘Lữ đoàn đỏ’ cũng đặt mục tiêu kết thúc năm ở một vị trí trong top 4 ở giải đấu trong nước. Dù đã có một năm rất thành công ở Anfield, song khi được hỏi về tham vọng của đội bóng trong mùa giải năm tới, Klopp vẫn tỏ ra vô cùng phấn khích khi cho rằng Liverpool sẽ còn đạt được những thành công lớn hơn nữa ở mùa giải kế tiếp.

    Nguồn Internet

     Klopp tỏ ra rất phấn khích khi được hỏi về những mục tiêu của Liverpool trong mùa giải mới.

    Trả lời họp báo trước chuyến hành quân tới SVĐ The Hawthorns của West Brom, Klopp chia sẻ: “Dĩ nhiên với tôi, thử thách chả có gì đáng sợ cả. Giả dụ năm nay Man City không quá vượt trội mà chỉ thể hiện một phong độ như mọi năm, thì có lẽ hiện giờ chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc đua tứ mã đến ngôi vô địch.

    Thử nhìn xem, cuộc đua top 4 năm nay thực sự khốc liệt, United hơn chúng tôi có 4 điểm, còn Spurs thì chỉ kém 2. Cả sáu đội đều có những màn trình diễn rất hay, nhưng có lẽ City là hay nhất. Tuy nhiên, nên nhớ rằng trong thế giới bóng đá, thành công quá lớn như vậy rất dễ khiến các CLB không thể vượt qua cái bóng của chính mình ở mùa giải kế tiếp. Dù là thế, đây là Man City, và tôi tin họ có thể làm được.”

    Mùa giải năm nay, chỉ có Liverpool và Manchester United là hai đội đã giành chiến thắng khi đối đầu với The Citizens. Chính Klopp và các học trò là những người chặn đứng chuỗi 22 trận bất bại của đội bóng nửa xanh thành Manchester sau chiến thắng 4-3 đầy kịch tính. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng thứ mình cần quan tâm là thành tích trong cả một mùa giải, chứ không phải là kết quả của một vài trận đấu đặc biệt nào đó.

    City có hay, có mạnh thế nào chúng tôi cũng không cần biết. Đối thủ nào cũng như nhau, miễn là Liverpool có thể có được những điểm số, càng nhiều càng tốt là được. Đó là lý do khiến Liverpool tiến về phía trước và bắt kịp các đối thủ.

    Bạn hỏi về khả năng tiếp tục thống trị giải đấu của họ ư? Tôi không dám chắc, thế nhưng rõ ràng Man City là một đội bóng có tiềm lực vô hạn,” Klopp nhận định.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 09:40 21/04/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...