MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • 'Khẩu lục bạc' AC Milan nói lời thật lòng về Cristiano Ronaldo

    21:38 Chủ nhật 28/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo của Rossoneri thậm chí còn thừa nhận bản thân sinh ra đã có khả năng săn bàn.

    Krzysztof Piatek vừa trải qua một mùa giải 2018/2019 tuyệt vời. Anh ghi được 42 bàn thắng trên mọi mặt trận, cho CLB Genoa ở lượt đi và AC Milan tại lượt về.

    Việc có số bàn thắng hơn 10 bàn ở mỗi đội bóng cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời của chàng trai Ba Lan, người được đồn đoán sẽ sớm thay thế Robert Lewandowski ở ĐTQG trong tương lai. Chính việc thi đấu quá thăng hoa của Piatek đã khiến một tiền đạo khác của AC Milan, Patrick Cutrone gần như phải ra đi trong mùa hè này

    "Tôi luôn mong đợi sẽ ghi được rất nhiều bàn thắng", anh chàng 24 tuổi chia sẻ với ESPN.

    "Tôi rất vui vì tôi đã ghi được nhiều bàn thắng ở Serie A và tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình. Đó là thật tuyệt vời. Tôi sinh ra để được ghi bàn và bạn nên nhớ, tôi thi đấu ở Serie A, một vùng đất của những hậu vệ trứ danh."

    'Khẩu lục bạc' AC Milan nói lời thật lòng về Ronaldo - Bóng Đá

    Piatek trải qua giai đoạn lượt đi Serie A 2018/2019 cho CLB Genoa.

    Tiền đạo AC Milan cũng nhận xét về hệ thống chiến thuật của ông thầy mới Marco Giampaolo, người được xem là tín đồ của 4-3-1-2. Piatek được xem là một tiền đạo độc lập trong sơ đồ 4-3-3. Báo giới từng lo ngại việc nhiều khả năng phải thi đấu trong sơ đồ 2 tiền đạo sẽ khiến cầu thủ này gặp khó khăn. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Genoa đã bác bỏ hoàn toàn điều này. 

    "Tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt. Tôi hy vọng AC Milan sẽ chơi với hai tiền đạo. Chúng tôi cần thời gian tập luyện và thích nghi điều này." 

    "Đối với tôi, người hâm mộ Milan rất tuyệt vời. Mỗi khi ra sân tôi có thêm sự tự tin và tôi muốn có một mùa giải tuyệt vời cho CLB", Piatek không quên nói lời cảm ơn những Milanista đã ủng hộ anh và đội bóng. 

    'Khẩu lục bạc' AC Milan nói lời thật lòng về Ronaldo - Bóng Đá

    Pha ăn mừng quen thuộc của Piatek, nguồn gốc của cái tên 'Khẩu lục bạc'  những fan hâm một đặt cho anh. 

    Sau cùng, chàng trai sinh năm 1995 dành lời chia sẻ về thần tượng của mình, thật bất ngờ đó là một cầu thủ cũng đang thi đấu ở Serie A. 

    "Khi tôi còn trẻ, tôi đã nghiên cứu rất nhiều tiền đạo giỏi và học hỏi. Một trong những người giỏi nhất là Cristiano Ronaldo, người thứ hai là Thierry Henry."

    "Tôi hy vọng tôi có phong độ giống như mùa trước và ghi được rất nhiều bàn thắng cho AC Milan. Mục tiêu của toàn đội trong mùa giải tới là cố gắng giành được vé dự UEFA Champions League."

    Lê Dũng | 21:05 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...