MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Khao khát ở lại, Rooney vẫn bị Everton đẩy sang Mỹ

    12:50 Thứ ba 05/06/2018

    Báo chí Anh đưa tin cựu cầu thủ MU không muốn nhưng vẫn phải sang Mỹ để đầu quân cho đội bóng DC United.

    Thông tin tiền đạo Wayne Rooney rời Everton để chuyển tới Mỹ chơi bóng cho DC United càng có cơ sở khi mới đây, Giám đốc Marcel Brands của đội chủ sân Goodison Park cho biết 2 CLB đang tiến hành đàm phán.

    Bên cạnh đó, ông Brands cho hay sẽ nói với Rooney về việc anh phải ra đi: "Khi tôi tới CLB, đã có những cuộc đàm phán với DC United. Tôi chưa nói trực tiếp với Rooney, nhưng chắc chắn thực hiện trong vài ngày tới. Tôi hiểu rằng Rooney muốn có những bước tiến trong sự nghiệp tại MLS."

    Khao khát ở lại, Rooney vẫn bị Everton đẩy sang Mỹ - Bóng Đá

     Rooney không hề muốn phải sang Mỹ chơi bóng.

    "Điều duy nhất tôi có thể nói với Rooney là nếu muốn quay trở lại Everton, cánh cửa luôn mở ra với cậu ấy", Giám đốc Marcel Brands cho hay.

    Tuy vậy, báo chí Anh khẳng định điều ngược lại. Tờ Mirror cho hay Rooney hoàn toàn cảm thấy thất vọng khi bị đẩy khỏi Everton. Rooney mùa giải trước là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất tại Everton và là chân sút số 1 tại đội bóng.

    Rooney chơi bóng cho Everton sau khi không tìm được chỗ đứng tại MU. Trở về sân Goodison Park, tiền đạo người Anh có 10 bàn thắng và 2 pha kiến tạo tại Premier League.

    Do đó, anh cảm thấy không phục khi bị đẩy khỏi đội bóng. Tờ báo của Anh cũng đưa tin tiền đạo này sẵn sàng ngồi lại với ban lãnh đạo và HLV mới (Marco Silva) để làm rõ tương lai của anh trong thời gian tới.

    Tuy vậy với những phát biểu mới đây của HLV Marco Silva, nhiều khả năng Everton sẽ loại Rooney ra khỏi đội hình mùa tới. Ông cho hay: "Rooney cần có kế hoạch của mình, nhưng đội bóng cũng phải đưa ra quyết định riêng. Tôi không thể thay đổi được vì điều này diễn ra trước khi tôi tới đây. Cậu ấy là huyền thoại của đội bóng, và tôi hy vọng mọi người có thể cùng nhau giải quyết vấn đề."

    Phúc Long | 11:38 05/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...