MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Khán giả quá khích nhuộm đỏ khán đài bằng pháo sáng: Án lệ… và tiền lệ

    23:28 Thứ sáu 26/04/2019

    BongDa.com.vn Những ý kiến trái chiều xung quanh án phạt một số CĐV Hải Phòng “khủng bố” pháo sáng trên sân Hàng Đẫy một lần nữa cho thấy sự bất lực của ban tổ chức V-League.

    Vì sao lại nói ban tổ chức V-League bất lực trước hành vi quá khích của một bộ phận cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng? Thứ nhất, hầu ai những ai yêu bóng đá Việt Nam đều biết đến mối thâm thù đại hận trong trận đấu giữa Hà Nội  và Hải Phòng vì những duyên nợ trong quá khứ. Thế nhưng dù biết nhưng lại không có biện pháp ngăn chặn.

    Có nhiều ý kiến nói rằng việc khán giả Hải Phòng đốt pháo sáng nằm ngoài tầm kiểm soát của ban tổ chức sân và ban tổ chức V-League. Nói như thế chẳng khác nào sự ngụy biện về sự yếu kém trong công tác quản lý. Việc một số khán giả Hải Phòng  nhuộm đỏ sân Hàng Đẫy không phải là lần đầu tiên và chưa chắc là lần cuối cùng. Thống kê sơ bộ cho thấy ban tổ chức đã thu về hơn 1,5 tỷ đồng tiền phạt từ pháo sáng.

     - Bóng Đá

    Pháo sáng trong trận Hà Nội gặp Hải Phòng.

    Và đặc biệt là số vụ đốt pháo sáng tại V-League đã tăng theo cấp số nhân: năm 2017 có 11 vụ đốt pháo sáng, con số này mùa trước là 22 trường hợp. Rõ ràng con số thống kê cho thấy ban tổ chức đã xem nhẹ hành vi quá khích này và phần nào đó bất lực trong công tác xử lý, ngăn chặn, đề phòng. Cũng may là chưa có trường hợp nào chết người xảy ra.

    Án lệ đã có và tiền lệ cũng đã xảy trong những vụ lùm xùm liên quan đến đốt pháo sáng.  Về mặt nào đó, có thể nói ban tổ chức V-League, sắp bước sang tuổi 20, đã không theo kịp mặt bằng phát triển chung của xã hội.

    Việc ban kỷ luật phạt Hà Nội FC thi đấu trong sân không có khán giả nhưng ban khiếu nại lại xóa án phạt này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khuyến khích tình trạng đốt pháo sáng tràn lan tại các sân đấu ở V-League. Giờ đây nếu thích cổ động viên cứ đốt pháo sáng, ban kỷ luật phạt và ban khiếu nại xóa án. Tất cả mọi người đều vui và ban tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!

    Bóng đá Việt Nam từng có nhiều án lệ liên quan đến pháo sáng trên đấu trường quốc tế. Theo đó, tại Asiad 2018, VFF bị AFC phạt 12.500 USD do cổ động viên đốt pháo sáng trong trận Việt Nam thua Hàn Quốc ở bán kết. Điều đáng nói là VFF không có quyền khiếu nại và phải ngay lập tức thi hành án phạt. Trước đó, năm 2017, VFF cũng bị phạt 10.000 USD do để người hâm mộ đốt pháo sáng trong trận Cambodia thua Việt Nam 1-2.

     - Bóng Đá

     Pháo sáng nhuộm đỏ sân trong trận Việt Nam thắng Cambodia.

    Có thể nói dù bị phạt rất nhiều tiền nhưng VFF  vẫn bất lực và không hề có những động thái quyết liệt để giải quyết dứt điểm tình trạng đốt pháo sáng tràn lan. Phải chăng đây là căn bệnh ung thư của V-League và bóng đá nước nhà? Nó đã vô phương chữa trị.  

    Ban tổ chức cứ phạt, khán giả cứ đốt vô tư, đến hẹn lại lên. Nếu tiếp tục tình trạng bất lực này sẽ tạo nên một tiền lệ vô cùng nguy hiểm cho bóng đá Việt Nam, bởi các hành vi quá khích, manh động đã được ban tổ chức hợp thức hóa bằng hình thức phạt tiền.

    Phải chăng đến lúc AFC, FIFA loại Việt Nam ra khỏi các giải đấu bóng đá quốc tế vì khán giả đốt pháo sáng, VFF mới thức tỉnh? E rằng đến lúc đó mọi thứ đã quá muộn.

    Tiểu Phương | 23:15 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...