MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Kevin Strootman: Phận bạc của kẻ tài hoa

    00:15 Thứ bảy 05/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Tổng cộng 36 trận đấu có dấu giày của Kevin Strootman còn lại sau đó, phận đen đủi cứ đeo bám lấy anh.

    (BongDa.com.vn) – Mùa hè năm 2013, AS Roma đã vượt qua rất nhiều đội bóng của Châu Âu để chính thức có được chữ ký của Kevin Strootman với mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro. Mùa giải đầu tiên trên đất Italia, Strootman đóng góp cho AS Roma trong 29 trận đấu và ghi được 6 bàn thắng. Mùa giải thứ 2, Strootman ra sân trong 7 trận đấu. Và hết. Tổng cộng 36 trận đấu có dấu giày của Strootman còn lại sau đó, phận đen đủi cứ đeo bám lấy anh.

    Kevin Strootman: Phận bạc của kẻ tài hoa
    Kevin Strootman tiếp tục khổ sở vì những chấn thương. Ảnh: Internet.

    Thông tin Strootman tiếp tục phải lên bàn mổ là không vui một chút nào với AS Roma và các CĐV. Đây là lần thứ 3 trong 18 tháng, Strootman phải nhờ đến y học can thiệp vào những chấn thương của anh. Chắc chắn từ nay cho đến đầu năm 2016, Strootman sẽ không thể trở lại với sân cỏ cho đến khi ca mổ thành công và Strootman có được những bước chạy đầu tiên.

    Strootman chỉ mới 25 tuổi và đang ở tuổi sung sức nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng những chấn thương chắc chắn sẽ lấy đi của Strootman rất nhiều. AS Roma là đội bóng rất kiên nhẫn với Strootman và những chấn thương của anh. Đội bóng này cũng đã tích cực chữa chạy dù đôi khi họ biết rằng, khả năng trở lại sân cỏ của Strootman sẽ rất thấp. Thậm chí, ở lần chấn thương thứ 2 rất nặng vừa qua, Strootman tưởng chừng đã vĩnh viễn xa rời sân cỏ.

    Gối trái đã hành hạ Strootman rất nhiều, hết lần này đến lần khác. Ở Hà Lan, giáo sư Van Dijk rất giỏi trong việc phẫu thuật đã tận tình chữa trị cho Strootman nhưng đến nay vẫn không thành công. Strootman vừa có lời mời đến giáo sư Pierpaolo Mariani, một chuyên gia hàng đầu phẫu thuật của Italia can thiệp vào chấn thương của anh.

    Mức độ thành công của ca phẫu thuật này vẫn chưa thể biết được. Tất cả chỉ biết rằng, nếu trở lại và hồi phục sau chấn thương, Strootman cũng sẽ không còn là anh của ngày trước nữa. Trước khi chuyển sang Italia, trong biên giới Hà Lan, Strootman đã thi đấu trong 187 trận và ghi được 28 bàn thắng. Cái tên Strootman đã nổi lên từ đó và là sự thèm khát của không ít CLB ở Châu Âu.

    Kevin Strootman: Phận bạc của kẻ tài hoa
    khả năng Kevin Strootman trở lại và tỏa sáng ngày càng nhạt dần. Ảnh: Internet.

    Sự tài hoa trên sân cỏ của Strootman thì ai cũng biết, từ cấp CLB đến đội tuyển Hà Lan. Nhưng bây giờ, tiền vệ ấy sẽ mang theo mình cảm giác sợ khi thi đấu, nhất là những pha vào bóng có phần quyết liệt. Strootman sợ tái phát chấn thương. Đó sẽ là điều đáng tiếc với mẫu cầu thủ như Strootman bởi ý chí tinh thần, khả năng thi đấu và những pha kiến tạo của anh thì không chê vào đâu được.

    Giờ đây, những ai yêu mến bóng đá đều cầu nguyện và mong rằng ca phẫu thuật của Strootman sẽ thành công để anh được sớm trở lại với sân cỏ. Không một ai mong muốn một cầu thủ còn trẻ, tài hoa và thi đấu nhiệt tình như Strootman lại phải giã từ cuộc chơi ngay từ bây giờ.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...