MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Kết thúc lượt đi vòng loại U19 Quốc Gia 2017: PVF độc tôn ở bảng C, SHB Đà Nẵng trỗi dậy mạnh mẽ

    21:56 Thứ hai 16/01/2017

    BongDa.com.vn Chiều nay (16/1), lượt trận thứ 5 cũng là lượt trận cuối cùng ở giai đoạn lượt đi vòng loại U19 Quốc gia 2017 đã diễn ra vô cùng sôi nổi và quyết liệt. Các đội bóng được đánh giá cao hơn ở các bảng đều giành những kết quả có lợi.

     - Bóng Đá

     PVF quá mạnh ở bảng C.

    Theo đó, tại bảng A, chứng kiến cuộc so kè quyết liệt giữa 3 lò đào tạo có tiếng ở miền Bắc hiện nay là Hà Nội, Viettel và SLNA. Ba đội bóng này đã tạo ra cuộc đua “tam mã” tại bảng A khi điều kết thúc lượt đi với cùng 12 điểm khi cùng có 4 chiến thắng và 1 trận thua. Nhưng đội bóng Thủ đô đang tạm xếp thứ nhất do hơn hiệu số so với hai đội còn lại. U19 Than Quảng Ninh tạm thời “đội sổ” khi chưa có được điểm số nào sau 5 trận đã đấu.

    Ở bảng B, U19 Sanna Khánh Hòa BVN đang bị U19 Huế bám đuổi quyết liệt khi chỉ để thua đội chủ nhà đúng 1 điểm. Ở bảng này chứng kiến sự bất ngờ khi U19 SHB Đà Nẵng chỉ mới có được 4 điểm, sau khi đã để thua đến 3 trận, thắng 1 và hòa 1. Trận thắng đậm với tỷ số 7-1 trước Bình Thuận trong trận đấu chiều nay, đã giúp đội bóng trẻ của HLV Võ Phước tạm thời thoát khỏi vị trí chót bảng để trước khi bước vào giai đoạn lượt về đầy căng thẳng.

    Tại bảng C, PVF vẫn đang chứng tỏ sự “độc tôn” của mình ở bảng đấu, khi đội bóng này đã giành đến 5 chiến thắng và chưa để thua một trận nào. Không những thế, U19 PVF đã nã đến 25 bàn thắng vào lưới các đội cùng bảng và mới chỉ để lọt lưới 4 bàn, hiệu số dương 21. Có lẽ chiếc vé đầu tiên ở bảng C đã nằm chắc trong tay đội bóng này. Vé tham dự VCK còn lại sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội xếp sau là Long An và TP HCM.

    Lượt về vòng loại giải bóng đá vô địch U19 QG 2017 sẽ bắt đầu từ ngày 26/2/2017 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi những chiếc vé còn lại ở các bảng vẫn chưa được xác định. U19 SHB Đà Nẵng sau những khởi đầu không tốt ở lượt đi đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ ở hai trận áp chót, đội bóng này hy vọng sẽ có một sự trở lại đầy mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về để giành quyền tham dự VCK ở Quy Nhơn vào tháng 3 đến.

     - Bóng Đá

     Kết quả thi đấu ngày 16/01.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 21:45 16/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...