MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Kết quả AFF Cup 2018: Chủ quan, ĐT Philippines "hút chết" cuối trận

    09:21 Chủ nhật 18/11/2018

    Dẫn trước 3-0 nhờ các pha làm bàn của Phil Younghusband, Martin Steuble và Carli de Murga, ĐT Philippines chơi có phần chủ quan ở những phút cuối trận và chút nữa phải trả giá khi Timor Leste vùng lên mạnh mẽ, đồng thời ghi liên tiếp 2 bàn.

    Cùng với Thái Lan, Philippines được đánh giá là 1 trong 2 đội tuyển mạnh nhất tại bảng B. Trận ra quân, họ đã phần nào chứng tỏ được thực lực của mình khi hạ Singapore 1-0. Trận tiếp theo, thầy trò Sven-Goran Eriksson gặp Timor Leste và không nhiều người tin rằng họ sẽ mất điểm, nhất là khi Timo Leste quá yếu và lại chơi ở sân trung lập (sân Bukit Jalil, Malaysia).

     - Bóng Đá

     ĐT Philippines chút nữa đã không thể bảo toàn thắng lợi trước Timor Leste.

    Quả nhiên, ĐT Philippines dễ dàng làm chủ trận đấu, bất chấp Timor Leste cố gắng phòng ngự với số đông. Phút thứ 27, “The Azkals” cụ thể ưu thế trên sân bằng bàn mở tỷ số do công của đội trưởng Phil Younghusband, và 5 phút sau, họ có bàn nhân đôi cách biệt do công của Martin Steuble – sinh ra ở Thụy Sĩ.

    Trong hiệp 2, ĐT Philippines tiếp tục là những người chiếm lĩnh thế trận. Bàn thắng thứ 3 đến như một tất yếu khi các cầu thủ Timor Leste có dấu hiệu sa sút về thể lực. Người lập công là Carli de Murga – cầu thủ sinh và lớn lên ở Tây Ban Nha.

    Dẫn trước 3-0, ĐT Philippines chơi có phần chủ quan và đây chính là cơ hội để Timor Leste vùng lên. Lần lượt Nataniel Reis và Joao Pedro ghi liên tiếp 2 bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Khoảng 15 phút còn lại của trận đấu chứng kiến Timor Leste chơi đầy cố gắng, trong khi Philippines buộc phải có những pha bóng nhằm câu giờ. Không có bàn thắng nào được ghi thêm và Philippines thở phào nhẹ nhõm, trong khi Timor Leste có chút tiếc nuối.

    Như vậy tại bảng B AFF Cup 2018 lúc này, ĐT Philippines có cùng 6 điểm như Thái Lan, nhưng xếp thứ 2 vì kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Timor Leste tiếp tục xếp cuối khi toàn thua 3 trận.

    Tùng Lâm (tổng hợp) | 21:05 17/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...