MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • "Kepa không có lỗi, lỗi ở hàng phòng ngự"

    18:17 Thứ hai 14/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ The Blues, ông Pat Nevin không đồng tình với việc một số CĐV The Blues đổ mọi sai lầm lên Kepa.

     

    Những pha cứu thua xuất thần của Kepa

    Mùa giải năm ngoái, mặc dù Chelsea đã thể hiện được một lối chơi thu hút người hâm mộ song trong bối cảnh hệ thống phòng ngự quá lỏng lẻo, cộng với đó là sự thiếu ổn định về mặt phong độ đến từ thủ thành Kepa Arrizabalaga, đội bóng phía Tây London liên tục đánh mất chiến thắng ở các trận cầu quan trọng.

    Thống kê cho thấy, The Blues để thủng lưới đến 54 lần sau 38 trận tại Premier League và trước thành tích tệ hại này, HLV Frank Lampard buộc phải đưa ra sự thay đổi ở vị trí người gác đền. Nhiều đồn đoán cho rằng, ông đang cân nhắc khả năng chiêu mộ thủ môn Edouard Mendy bên phía Rennes.

    Gary Neville speaks out on the ‘problem’ Chelsea have with Kepa Arrizabalaga - Bóng Đá

     Kepa đã trải qua một mùa giải tồi tệ.

    Tuy nhiên, theo nhận định từ cựu ngôi sao chạy cánh The Blues - ông Pat Nevin, trên thực tế Kepa chỉ là một phần nguyên nhân nhỏ khiến Chelsea thường xuyên bị thủng lưới, bởi ngoài ngôi sao người Tây Ban Nha, Nevin cho rằng hàng thủ CLB cũng hoạt động không thực sự tốt.

    "Quan điểm của tôi về nó hơi khác so với nhiều người hâm mộ Chelsea," Nevin chia sẻ với West London Sport.

    "Tôi nghĩ Kepa đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cậu ấy đã mắc một số sai lầm và Chelsea đã để thủng lưới rất nhiều, nhưng điều đó liên quan nhiều đến hàng thủ hơn thủ môn. Rất nhiều người đã đổ lỗi cho thủ môn nhưng tôi nghĩ điều đó hơi phũ phàng.

    Ngoài ra so sánh cậu ấy với hai thủ môn trước là Petr Cech và Thibaut Courtois thật sự khá khắc nghiệt vì họ là những người giỏi nhất tại vị trí của mình."

    Trường Sơn | 17:47 14/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...