MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Kenny Chandler - học viên lò Barca với khao khát được khoác áo ĐTVN

    11:43 Thứ bảy 09/03/2019 | 9

    Thông qua người cha Phillip Chandler, tài năng trẻ mang 2 dòng máu Việt - Mỹ là Kenny Phi Hoang Chandler đã bày tỏ khát vọng được thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam.

    Sau thành công rực rỡ của thủ thành Đặng Văn Lâm, thời gian qua, đã có rất nhiều cầu thủ Việt kiều bày tỏ mong muốn được quay trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Và Kenny Phi Hoang Chandler, tài năng trẻ của Học viện bóng đá Barcelona tại Mỹ là cái tên mới nhất thổ lộ nguyện vọng này.

    Thông qua người cha Phillip Chandler, tài năng trẻ sinh năm 2002 này bộc lộ mong muốn được trở về quê mẹ. 

    "Kenny muốn được chơi bóng tại Việt Nam. Nó khao khát được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam", ông Phillip mở đầu cuộc trò chuyện với phóng viên. 

     - Bóng Đá

     Kenny (áo đen) cùng người cha và cũng là người đại diện của mình, ông Phillip Chandler. Ảnh: NVCC

    Nắm giữ nhiều lợi thế

    Đặc điểm đầu tiên dễ dàng nhận ra ở Kenny chính là lợi thế về thể hình. Dù mới bước sang tuổi 16 nhưng tài năng trẻ này đã sở hữu chiều cao vượt trội lên tới 1,88 m cùng cân nặng 68 kg. 

    Thông qua những tư liệu được ông Phillip Chandler cung cấp, có thể thấy Kenny khá ưa thích vị trí tiền vệ biên. Đây là nơi có thể phát huy tối đa những điểm mạnh của cầu thủ này. Đó là nền tảng thể lực dồi dào, sải chân dài cũng như pha nước rút thần tốc của một VĐV điền kinh. 

    Với tốc độ cùng thể hình vượt trội, Kenny cũng có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ biên và thậm chí là cả tiền đạo. Sự đa năng của tài năng trẻ thuộc Học viện bóng đá Barcelona tại Bắc Virginia, Mỹ này làm người hâm mộ liên tưởng tới Vũ Văn Thanh, cầu thủ đa năng thuộc hàng bậc nhất của bóng đá Việt Nam. 

     - Bóng Đá

     Lợi thế về thể hình sẽ giúp ích rất nhiều cho Kenny khi trở về Việt Nam thi đấu. Ảnh: NVCC

    Thực tế, Đặng Văn Lâm hay một phần nào đó là Mạc Hồng Quân, chỉ là những trường hợp Việt kiều hiếm hoi khẳng định được tên tuổi tại Việt Nam.

    Trong quá khứ, từng có rất nhiều cầu thủ Việt kiều "bật bãi" do không thích nghi được môi trường bóng đá Việt Nam, mà tiêu biểu nhất chính là Lee Nguyễn, ngôi sao đang tung hoành tại MLS trong màu áo Los Angeles FC.

    Tuy nhiên, với việc được tiếp xúc với văn hóa Việt Nam từ nhỏ, ông Phillip tỏ ra khá tự tin vào khả năng hòa nhập của con trai khi trở về thi đấu tại đây.

    "Tôi biết trường hợp của chàng thủ môn người Nga. Kenny hiểu được sự khác biệt về văn hóa lớn như nào. Nó hiểu tiếng Việt và từng tham gia vào các hoạt động văn hóa, tôn giáo tại đây trong những lần chúng tôi trở về Việt Nam. Ai rồi cũng phải lớn, và tôi tin Kenny sẽ biết cách trưởng thành, làm quen với môi trường bóng đá tại đây", ông Phillip tự tin khẳng định. 

     - Bóng Đá

     Kenny cùng mẹ trong lần trở về Việt Nam hồi tháng 9/2015. Ảnh: NVCC

    Chấp nhận đương đầu thách thức

    Vào tháng Bảy tới, Kenny cùng cha mình sẽ bay về Việt Nam và tiến hành thử việc tại CLB HAGL. Dù sở hữu nhiều lợi thế nhưng theo chia sẻ từ ông Phillip, hành trình trở về Việt Nam lần này của Kenny không hề dễ dàng. 

    "Tôi chủ động liên lạc với các đội bóng tại Việt Nam trước, nhưng gần như không nhận được thư hồi âm từ họ. HAGL là đội bóng duy nhất trả lời. Họ đồng ý và yêu cầu tôi gửi họ bản CV của Kenny. Lời mời này quả thực hấp dẫn và khó có thể từ chối", ông Phillip chia sẻ. 

     - Bóng Đá

     Kenny cùng cựu danh thủ bóng đá Tây Ban Nha Pablo Ibanez trong chuyến tập huấn tại CLB Atletico Madrid hồi tháng 7/2018.  Ảnh: NVCC

    Nói về khả năng quay về Việt Nam định cư nhằm tạo điều kiện tối đa cho con trai tập luyện và thi đấu, ông cho biết: "Chúng tôi sẽ tới Việt Nam vào tháng Bảy. Nếu học viện JMG đồng ý nhận Kenny vào tập luyện, chúng tôi sẽ cân nhắc việc ở lại đây".

    "Chúng tôi rất chờ đợi vào lần trở về này. Kenny đang tập luyện rất chăm chỉ hàng ngày nhằm chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi hy vọng học viện JMG sẽ cho Kenny cơ hội được tập luyện và thi đấu", ông thổ lộ nguyện vọng.

    Bên cạnh sự khác biệt về văn hóa, một sự khác biệt nữa cũng được ông Phillip chỉ ra chính là phong cách thi đấu. Theo ông, môi trường bóng đá ở Mỹ chú trọng nhiều hơn tới những yếu tố thể chất như tốc độ, sức mạnh hay thể lực. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam, đặc biệt là HAGL lại rất chú trọng tới nền tảng kỹ thuật cho các cầu thủ.

    "Bóng đá tại Mỹ mang nặng tính thể chất hơn so với tại Việt Nam. Phong cách chơi bóng tại đây cũng có nhiều sự khác biệt. Trong trường hợp thất bại tại HAGL, chúng tôi sẵn sàng đón nhận lời mời từ các lò đào tạo khác", ông Phillip chia sẻ. 

     - Bóng Đá

     Tài năng trẻ của lò đào tạo Barca chấp nhận đương đầu thử thách khi trở về Việt Nam. Ảnh: NVCC

    Khát khao được cống hiến cho bóng đá Việt Nam

    Nói về khát khao của cậu con trai, ông Phillip cho biết: "Kenny đã về thăm quê mẹ được 3 lần. Ở lần gần nhất trở về Việt Nam, chúng tôi có dự khán một trận đấu tại V.League, và Kenny bảo tôi rằng nó muốn được chơi bóng tại Việt Nam. Khi đó, thằng bé mới 13 tuổi". 

    Dù sinh ra và lớn lên trong môi trường văn hóa phương Tây, thế nhưng, thần tượng của Kenny đều là những cầu thủ có nguồn gốc châu Á. 

    "Ở Mỹ, thằng bé thần tượng Lee Nguyễn, một cầu thủ tài năng và vô cùng thành công. Với bóng đá quốc tế, nó thích Son Heung-min, còn tại Việt Nam, Kenny hâm mộ anh Nguyễn Văn Toàn", ông Phillip chia sẻ về những thần tượng của cậu con trai. 

     - Bóng Đá

     Kenny trong chiếc áo của thần tượng Lee Nguyễn tại CLB Los Angeles FC. Ảnh: NVCC

    Bóng đá Việt Nam có thể nói đang sở hữu một thế hệ vàng với những cầu thủ tài năng trải đều các tuyến.

    Đặc biệt trên hàng công, mà cụ thể là vị trí tiền vệ biên của Kenny, chúng ta đang rơi vào tình trạng "bội thực tài năng" với vô số những cái tên triển vọng Bởi vậy, việc cạnh tranh cho một suất trên đội tuyển Việt Nam trong tương lai sẽ là điều không hề dễ dàng. 

    Tuy nhiên, theo ông Phillip, Kenny sẵn sàng chấp nhận thử thách và đáp ứng mọi yêu cầu các HLV đưa ra: "Sự cạnh tranh sẽ là vô cùng khốc liệt. Kenny sẵn sàng chấp nhận chơi ở bất kỳ vị trí nào trong đội hình mà HLV yêu cầu".

    Vào tháng Bảy tới đây, Kenny cùng ông Phillip sẽ có chuyến trở về Việt Nam. Và hãy cùng chờ xem, liệu cơ hội có tới với tài năng trẻ của học viện bóng đá Barcelona này hay không. 

    Hoàng Linh | 10:00 09/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...