MỚI NHẤT :
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • Kế sách khuất phục Thái Lan của Miura ?

    16:29 Thứ ba 13/10/2015

    HLV Toshiya Miura đã tìm hiểu khá kỹ lối chơi của Thái Lan và đến thời điểm hiện tại và về cơ bản đã tìm được kế sách khuất phục đội bóng xứ chùa Vàng.

    (BongDa.com.vn) – HLV Toshiya Miura đã tìm hiểu khá kỹ lối chơi của Thái Lan trong thời gian gần đây và đến thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Nhật về cơ bản đã tìm được kế sách khuất phục đội bóng đến từ xứ chùa Vàng.

    “Messi Thái” Chanathip Songkrasin là một trong những cầu thủ mà các hậu vệ tuyển Việt Nam nên có sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: Internet.

    Khóa chặt Dangda và Messi Thái

    Teerasil Dangda chính là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan mà các chàng trai áo đỏ cần phải hết sức dè chừng, tiền đạo từng “du học” ở Anh và Tây Ban Nha này đặc biệt rất có duy nghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng sút hai chân như một, Dangda được dự báo là sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của đội bóng áo đỏ.

    Do đó muốn dành kết quả tốt trước người Thái tuyển Việt Nam cần khóa chặt tiền đạo nguy hiểm này trước khi nghĩ tới chuyện xé lưới đối phương và giành trọn 3 điểm sau khi trận đấu hạ màn.

    Cũng giống như Dangda, Chanathip Songkrasin hay còn gọi “Messi Thái” chính là ngòi nổ quan trọng của đội bóng xứ chùa Vàng và là một trong những cầu thủ hay nhất ĐNÁ của Thái Lan dưới triều đại Kiatisuk. Thể hình nhỏ con nhưng vô cùng nhanh nhẹn và kỹ thuật, Messi Thái luôn mang đến nỗi khiếp sợ cho các thủ môn mỗi khi phải đối đầu với cầu thủ này. Do đó ngoài việc khóa chặt Dangda, hàng thủ của đội bóng áo đỏ cần “bắt chết” Chanathip Songkrasin.

    Khắc chế được Dangda và “Messi Thái”, đội bóng áo đỏ sẽ có cơ hội đánh bại người Thái và giành trọn 3 điểm trong trận đại chiến này. Ngược lại chúng ta sẽ thất bại thậm chí thua đậm nếu như để cho bộ đôi này rảnh chân và thi nhau bắn phá khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

    Bổ sung thêm hảo thủ chất lượng

    Trong trận đại chiến với người hàng xóm Thái Lan sắp tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có sự bổ sung của ba hảo thủ vô cùng chất lượng giúp cho sức mạnh của đội bóng áo đỏ tăng lên đáng kể. Ở hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của Thành Lương sau một thời gian chấn thương. Sự góp mặt của “Lương dị” bên hành lang cánh trái sẽ khiến cho hàng công của tuyển Việt Nam trở nên cơ động linh hoạt và hiệu quả hơn.

    Sự trở lại của Thành Lương sẽ khiến hàng lang cánh trái của Việt Nam thi đấu biến hóa và hiệu quả hơn. Ảnh: Internet.
    Sự trở lại của Thành Lương sẽ khiến hàng lang cánh trái của Việt Nam thi đấu biến hóa và hiệu quả hơn. Ảnh: Internet.

    Ở hàng tiền đạo, sau màn trình diễn thất vọng trước Iraq, Mặc Hồng Quân nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị, đá thay cho tiền đạo gốc Hải Dương chẳng phải ai khác chính là siêu tiền đạo nội Đình Tùng. Lọt vào tốp những cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải V.League ( 13 bàn ở V-League 2015 ), Đình Tùng được kỳ vọng sẽ đem đến một diện mạo mới trên hàng công của tuyển Việt Nam khi được đá cặp với một tiền đạo cũng vô cùng đẳng cấp khác là Công Vinh.

    Nơi hàng hậu vệ sẽ có sự góp mặt của cầu thủ Việt kiều, Đặng Văn Robert, trung vệ thuộc biên chế B. Bình Dương sẽ đá thay Xuân Thành bị treo giò do đã lĩnh đủ thẻ. Với chiều cao lên tới 1m85, bên cạnh đó là khả năng công thủ nhịp nhàng, Robert được dự báo là sẽ kế thừa xứng đáng vị trí mà Xuân Thành để lại và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công và làm công tác tư tưởng cho các học trò

    Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng gần như chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công trước người Thái trong trận đại chiến trên sân Mỹ Đình tới đây. Đây chính là lối chơi sở trường đem lại hiệu quả khá cao của đội bóng áo đỏ dưới thời Toshiya Miura. Phòng ngự chặt phản công nhanh, tậm dụng tốt các cơ hội được tạo ra, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể khuất phục được Thái Lan trong trận đấu sinh tử này.

    Các cầu thủ Việt Nam cần chuẩn bị tâm lý vững vàng trước đối thủ Thái Lan. Ảnh: Quang Thắng.
    Các cầu thủ Việt Nam cần chuẩn bị tâm lý vững vàng trước đối thủ Thái Lan. Ảnh: Quang Thắng.

    Có một điều dễ dàng nhận thấy trong hơn một thập kỷ qua, đó là đội tuyển Việt Nam thường tỏ ra căng cứng và tâm lý khi đối đầu với đội bóng đến từ xứ chùa Vàng. Đế khắc phục hạn chể này thầy Nhật phải làm thật tốt công tác tư tưởng cho các cầu thủ áo đỏ. Chỉ có cởi bỏ được áp lực, các cầu thủ chơi với 100% phong độ, đội tuyển Việt Nam mới có thể làm nên chuyện trong cuộc chiến một mất một còn với người Thái tới đây.

    (Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...