MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Kẻ đánh cắp không gian" bày tỏ tình cảm với Bayern Munich

    15:30 Thứ tư 27/02/2019

    BongDa.com.vn Bayern Munich đang dần lấy lại phong độ của một đội bóng lớn trong thời gian gần đây.

    Kể từ sau trận thua 1- 3 trước Bayer Leverkusen, Bayern Munich đã trở lại phong độ vốn có của mình.

    Họ thắng 3 trận liên tiếp tại Bundesliga, kết quả giúp nhà ĐKVĐ nước Đức thu hẹp khoảng cách với Borussia Dortmund xuống còn 3 điểm.

    Ở đấu trường châu Âu, "Hùm xám" kiên cường cầm hòa Liverpool ngay tại Anfield và có cơ hội khá thuận lợi để vào vòng tứ kết khi lượt về được chơi trên sân nhà. Có thể nói HLV NIko Kovac đang giúp đội bóng của ông dần đi đúng với quỹ đạo.

    Nhưng trong chuỗi trận thăng hoa đó lại có một cái tên gây thất vọng, đó là "gà nhà" Thomas Muller. Đã 4 trận liên tiếp, NHM Bayern không thấy số 25 được ra sân ngay từ đầu. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2009, vua phá lưới World Cup 2010 mới rơi vào tình trạng khó khăn như thế.

     - Bóng Đá

    Muller vẫn còn nặng tình với Bayern Munich. 

    Tuy nhiên, dù đang phải ngồi trên băng ghế dự bị nhưng Muller vẫn dành tình yêu cực lớn cho đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh. Trong một bài phỏng vấn với Goal Korea, khi được hỏi về tương lai của mình tại câu lạc bộ, anh nói:

    "Câu hỏi này quan trọng đó. Tôi hạnh phúc khi được thi đấu Bayern vào lúc này. Năm nay, tôi đã 29 tuổi và tôi nghĩ mình có thể chơi đến lúc 35 tuổi cũng được. Chẳng ai biết trước được tương lai cả. Mặc dù vậy, tôi đâu biết đội bóng có chung suy nghĩ thế này giống tôi không cơ chứ? Nhưng có một điều chắc chắn là tôi rất yêu đội bóng này." 

    Thomas Muller có biệt danh là "kẻ đánh cắp không gian" vì khả năng chạy chỗ, xâm nhập vòng cấm và sự thính nhạy với các bàn thắng. Đó là những điểm mạnh nhất của anh. Nhưng trong khoảng 2 mùa giải qua, cầu thủ 29 tuổi đang đánh mất phong độ và khiến anh không được các HLV tại Allianz Arena sử dụng thường xuyên.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Lữ Phong | 14:35 27/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...