MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Kante: "Tôi hạnh phúc vì làm điều đó"

    19:24 Thứ bảy 06/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ N'Golo Kante đã nói về bức ảnh anh thấy ấn tượng nhất ở mùa giải vừa qua. Đó là khoảnh khắc quan trọng trước Man City, khi cầu thủ này mở tỷ số.

    Trên trang chủ đội bóng phía tây London, Kante cho hay: "Tôi không biết đó có phải bàn thắng yêu thích nhất của tôi trong mùa bóng qua hay không nhưng tôi biết nó rất quan trọng, được ghi trong một trận đấu đầy khó khăn. Tôi rất vui khi giúp đội nhà dẫn trước và sau cùng đã giành chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Kante ghi bàn vào lưới Man City.

    Tôi hạnh phúc vì làm điều đó (ghi bàn thắng này). Vị trí thi đấu mùa qua giúp tôi có thể ghi nhiều bàn hơn. Nó giống như một khía cạnh khác tôi có thể cải thiện. Tôi tiến bộ ở khả năng chọn vị trí, dâng cao tấn công nhiều hơn. Thật vui khi ghi bàn thắng. Đó là cảm giác hạnh phúc vì mục tiêu của trận đấu là đưa bóng vào lưới".

    Ở trận đấu giữa Chelsea và Man City tại Stamford Bridge khi đó, đội khách đã giành quyền kiểm soát thế trận nhưng lại không thể ghi bàn vào lưới Kepa. Chủ nhà, trong khi đó kiên nhẫn chờ cơ hội và ở một tình huống dâng cao, Kante đã đệm lòng tung lưới Ederson Moraes, đó cũng là pha lập công duy nhất trong 90 phút.

    Trước chia sẻ của tiền vệ người Pháp, các cầu thủ Chelsea khác bao gồm Marcos Alonso, Pedro Rodriguez và Olivier Giroud cũng phát biểu về điều tương tự. Sắp tới, chúng ta có thể khám phá khoảnh khắc ưa thích của các nhân vật tiếp theo trong đội hình nhà ĐKVĐ Europa League.

    Vũ Quang Toản | 19:10 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...