MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Kaka: "Tôi muốn ra sân nhưng Mourinho không nghĩ vậy"

    18:10 Chủ nhật 30/12/2018

    BongDa.com.vn Quả bóng vàng năm 2007, Kaka vừa tiết lộ một đoạn dĩ vãng của anh ở Real Madrid và những câu chuyện liên quan đến chính HLV Jose Mourinho.

    Mùa giải 2009-2010, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi đó, Quả bóng vàng năm 2007, người từng bước lên đỉnh vinh quang Champions League với màn trình diễn không thể thuyết phục hơn - "Thiên thần" Kaka đã cập bến sân Santiago Bernabeu.

    Cùng xuất hiện với anh còn có hai tài năng đáng ngưỡng vọng nhất của làng túc cầu khi đó, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Họ cùng với những nhân vật lẫy lừng khác ở Real Madrid như "Chúa nhẫn" Raul, "El Pipita" Gonzalo Higuain hay "Thánh" Iker Casillas được kỳ vọng sẽ giúp "Kền kền trắng" xây dựng lại thời kỳ hoàng kim với đội hình được mệnh danh "Galacticos 2.0".

    Đến năm 2010, thêm một nhân vật lừng danh khác của thế giới bóng đá, HLV Jose Mourinho gia nhập đội ngũ của chủ tịch Florentino Perez để giúp hoàn thành ước mơ trên.

    Tuy nhiên, trong "Dải ngân hà" xa hoa đó, không phải cái tên nào cũng có thể đạt được thành công và nhận sự đãi ngộ lâu dài từ Real Madrid. Tiêu biểu nhất phải kể đến chính Kaka

    Kaka:

    Từng nhận được rất nhiều kỳ vọng ở Bernabeu nhưng Kaka đã không thể chứng tỏ được bản thân ở Tây Ban Nha.  

    4 năm ở Bernabeu, "Thiên thần" đã bị "tra tấn" bởi những chấn thương, phong độ trồi sụt, sự không tin tưởng từ Ban huấn luyện và chỉ có được 29 bàn thắng sau 120 lần ra sân. 

    Năm 2013, Kaka quyết định rời Real để tìm lại chính bản thân mình nhưng khoảng thời gian sau đó, Quả bóng vàng 2007 không còn có thể lấy lại màn trình diễn tốt nhất nữa. Anh trở về "mái nhà cũ" Milan, tái ngộ cố hương Brazil rồi lang bạt qua Mỹ trong những nỗ lực tìm lại phút giây huy hoàng thuở xưa. 

    Và mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn liên quan đến khoảng thời gian ở Real Madrid, Kaka đã tiết lộ về mối quan hệ giữa anh với HLV Jose Mourinho, một trong những lý do khiến "Thiên thần" quyết định chia tay Bernabeu.

    Cụ thể, Kaka kể: "Về các vấn đề của tôi ở Bernabeu, tôi nghĩ điều thứ nhất nằm ở tình trạng thể lực và điều thứ hai chính là quyết định của huấn luyện viên. 

    Kaka:

    Kaka cho biết quyết định của Mourinho đã gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ở Bernabeu.  

    Tôi đã dùng 3 năm để thuyết phục Mourinho trao cho mình cơ hội nhưng sự lựa chọn của ông ấy đã phủ định hoàn toàn những nỗ lực của tôi. 

    Dĩ nhiên, giữa hai chúng tôi không có bất cứ vấn đề nào cả. Tôi đã từng dành thời gian đến Manchester, có mặt ở chính khách sạn Mourinho đang ở và dành ra hai giờ đồng hồ để nói chuyện với ông ấy. 

    Tôi thuyết phục Mourinho rằng mình có thể ra sân và cống hiến những gì tốt nhất nhưng ông ấy không nghĩ vậy. Tôi biết ông ấy có nhiều sự lựa chọn khác nhưng tôi tự tin rằng mình có thể khiến ông ấy phải thay đổi quyết định.

    Tuy nhiên, điều đó chẳng bao giờ xảy đến. Mourinho là một con người rất khác so với những gì bạn thấy trên truyền hình. Ông ấy thông minh, luôn luôn lên kế hoạch và lập trình sẵn từng câu nói trong những buổi họp báo của mình.

    Tuy nhiên, câu chuyện giữa tôi và Mourinho chỉ nằm ở sự lựa chọn của chính ông ấy". 

    Phi Yến | 16:17 30/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...