MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Kai Havertz: "Đó là 2 cầu thủ vĩ đại hàng đầu của nước Đức"

    14:32 Thứ năm 25/07/2019

    BongDa.com.vn Người đàn em ở đội tuyển quốc gia không tiếc lời khen ngợi dành cho hai ngôi sao này.

    Kai Havertz là sao trẻ được xem như tương lai của đội tuyển Đức, người đã có màn trình diễn rất chói sáng trong màu áo CLB Bayer Leverkusen mùa giải 2018/19 với việc ghi đến 20 bàn sau 42 trận ra sân. Thực tế, tài năng của Kai là điều mà nhiều người đã nhìn nhận từ lâu. Dù mới chỉ 20 tuổi, sao trẻ này đã có 3 năm chơi bóng rất thành công và đặc biệt nổi bật ở Bundesliga. Tài năng và tiềm năng phát triển là rất lớn, Kai Havertz được kỳ vọng sẽ là ngôi sao sáng của "cỗ xe tăng Đức" trong thời gian tới.

    Mới đây, khi trả lời phỏng vấn về những người đàn anh ở đội tuyển Đức, đặc biệt là những lùm xùm và chỉ trích xung quanh Mesut Ozil với Toni Kroos, Kai Havertz đã có suy nghĩ rất chín chắn và thẳng thắn. Sao trẻ sinh năm 1999 tin rằng những lời chỉ trích dành cho 2 ngôi sao đàn anh là không đáng có. Bên cạnh đó, đây cũng là 2 gương mặt đóng góp nhiều cho bóng đá Đức suốt khoảng thời gian mà họ khoác áo.

    Kai Havertz: Mesut Ozil and Toni Kroos could be Germany's greatest ever players - Bóng Đá

    Kai Havertz "giải oan" cho Ozil và Kroos.

    "Theo ý kiến của tôi, những lời chỉ trích ấy đều là nhầm lẫn hoặc sai trái. Toni Kroos và Mesut Ozil không hề trì hoãn hay làm chậm đi nhịp độ trận đấu."

    "Những người chỉ trích họ đều rất thiếu ý tưởng về bóng đá."

    "Mesut Ozil và Toni Kroos chính là hai cầu thủ vĩ đại hàng đầu mà nước Đức từng có."

    Minh Trí | 14:15 25/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...