MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Juventus sẽ “cướp” thành công mục tiêu của Manchester United?

    23:44 Thứ sáu 19/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Để gia cố hàng phòng ngự, Manchester United đã nhắm đến Kostas Manolas của AS Roma. Tuy nhiên, có nhiều lí do để tin rằng họ sẽ thất bại vì sự can thiệp của Juventus.

    Suốt nhiều năm qua, bộ đôi trung vệ luôn là cơn đau đầu của các đời HLV tại Manchester United. Hiện tại, Chris Smalling, Phil Jones đều thi đấu thất thường. Eric Bailly và Marcos Rojo đã không còn giữ được hình ảnh như ngày xưa. Chỉ có Victor Lindelof là đem đến sự an toàn tuyệt đối.

     - Bóng Đá

     Vì nhiều lí do, cả 3 cái tên này đều không đáp ứng được sự kì vọng.

    Vậy nên, trong mùa hè sắp tới, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ cố gắng tìm kiếm 1 trung vệ mới. Trong danh sách của vị chiến lược gia người Na Uy, Kostas Manolas đang nổi lên như là 1 ứng cử viên hàng đầu. Ban lãnh đạo của chủ sân Old Trafford sẵn sàng bỏ ra 31 triệu bảng để kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của trung vệ 28 tuổi với AS Roma.

    Thế nhưng, Manchester United đang gặp phải 1 kẻ ngáng đường khó chịu, đó là Juventus. Xét về nhiều mặt, Bianconeri có nhiều lợi thế trong việc chiêu mộ Kostas Manolas hơn đại diện đến từ xứ sở sương mù.

    Thứ nhất, vị trí trung vệ của Juventus sẽ có nhiều thay đổi trong mùa hè sắp tới. Andrea Barzagli sẽ giải nghệ. Martin Caceres không thể hiện được nhiều và chắc chắn sẽ bị trả lại cho Lazio. Daniele Rugani vẫn chưa bao giờ chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Allegri. Giorgio Chiellini đã bước sang tuổi 35 nên đóng góp của anh ngày càng hạn chế. Chỉ còn Leonardo Bonucci là đáp ứng được sự kì vọng.

     - Bóng Đá

     Bức tường BBC của Juventus cũng sẽ sụp đổ khi mùa giải kết thúc.

    Trong bối cảnh đó, Juventus sẽ cần thêm 2 trung vệ mới và họ đang đặt niềm tin vào Kostas Manolas. Bên cạnh mức phí giải phóng hợp đồng với AS Roma không quá đắt, Bianconeri cần 1 cầu thủ đã quen với môi trường Serie A và có kinh nghiệm chơi bóng tại UEFA Champions League.

    Ngoài chàng trai người Hy Lạp, Christian Romero, Gianluca Mancini, Raphael Varane và Mats Hummels cũng đã được đưa vào danh sách của Giám đốc thể thao Fabio Paratici. Tuy nhiên, xét ở cả 2 khía cạnh trên, không ai có thể vượt mặt Manolas. Hơn nữa, sự xuất hiện của anh cũng sẽ giúp cho Romero hay Mancini có thêm nhiều kinh nghiệm nếu họ cũng được đưa về Allianz Stadium.

    Thứ 2, với cá nhân Kostas Manolas, anh cũng nên chọn ở lại Italia thay vì tìm kiếm thử thách mới tại xứ sở sương mù. Môi trường Premier League hoàn toàn khác so với tại Serie A và sẽ thật khó để 1 cầu thủ đã 28 tuổi có thể hòa nhập rồi gắn bó lâu dài.

     - Bóng Đá

     Juventus đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ kí của Kostas Manolas.

    Hơn nữa, Manchester United đã không còn mạnh mẽ như cách đây gần 1 thập kỉ. Thành tích tại đấu trường châu Âu của The Red Devils hoàn toàn không thể sánh được với Juventus. Bianconeri vẫn đang nuôi tham vọng chinh phục thành công UEFA Champions League và sẽ thật tuyệt vời nếu như cầu thủ người Hy Lạp được đóng góp công sức để hiện thực hóa tham vọng ấy.

    Sau tất cả, có thể thấy, xét trên nhiều khía cạnh, sẽ không có gì bất ngờ nếu Manchester United bị Juventus vượt mặt trong cuộc đua giành chữ kí của Kostas Manolas. Điều quan trọng bây giờ đối với Bianconeri là phải nhanh chóng đạt được các thỏa thuận cá nhân với trung vệ người Hy Lạp và kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng. Chỉ cần chậm 1 bước, chắc chắn họ sẽ phải ôm hận.

    Faro | 23:25 19/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...