MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Juventus sắp mở Học viện bóng đá tại TP.HCM

    23:42 Thứ tư 07/02/2018 | 3

    Tại TP.HCM trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ mọc lên học viện bóng đá Juventus, mô hình từng ươm mầm tài năng của những Del Piero, Ciro Immobile, hay Claudio Marchisio,...

    Ngày 08/2, ông Carlo Mastellon - Giám đốc khu vực châu Á của Juventus - sẽ đặt chân đến Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của đại diện "Bà đầm già" thành Turin đến quốc gia hình chữ S, khởi đầu cho dự án thành lập học viện bóng đá Juventus Việt Nam.

    Học viện bóng đá Juventus, với các HLV chuyên nghiệp của CLB thành Turin, sẽ trở thành lò đào tạo đầu tiên của đội bóng lừng danh Italy được mở tại Đông Nam Á, theo đó kết hợp phát triển bóng đá trong khối học đường, cộng đồng và quan trọng nhất là đào tạo cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

     - Bóng Đá

     Juventus sắp mang mô hình đào tạo trẻ đến TP.HCM.

    Bằng cách sử dụng chương trình huấn luyện mở rộng theo tiêu chuẩn của nhà ĐKVĐ Serie A, học viện bóng đá Juventus Việt Nam sẽ dành thời gian phát triển và nuôi dưỡng các cầu thủ trẻ để chắc chắn họ phát huy hết tiềm năng của mình.

    Các khóa huấn luyện của học viện được phát triển trên cùng một nền tảng phát huy kỹ năng, tính sáng tạo, tốc độ di chuyển và lòng tự hào cho cầu thủ trẻ.

    Trong quá khứ, nhiều cầu thủ trẻ Italy đã thành danh từ học viện bóng đá Juventus, nổi bật có Del Piero, huyền thoại ghi 290 bàn cho "Bà đầm già" trên mọi đấu trường, Domenico Criscito, Claudio Marchisio, tiền vệ 6 lần vô địch Serie A, Tommaso Rocchi, cựu trung phong Lazio, hay Paolo Rossi, nhà vô địch World Cup 1982 trong màu áo Italy...

    Tại châu Á, Juventus đã mở những học viện ở Trung Quốc, Nhật Bản, Lebanon, UAE, Bahrain, Oman, Kuwait.

    Nguyên Trí | 23:06 07/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...