MỚI NHẤT :
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Juventus - Inter và những điều đọng lại: Khó cho Napoli, Icardi nên ra đi

    19:57 Chủ nhật 29/04/2018

    BongDa.com.vn Việc Juventus cứ thắng kịch tính như thế này thật sự là quá khó chịu dành cho Napoli. Trong khi đó Icardi có lẽ cũng đã đến lúc cân nhắc việc ra đi.

    Juventus quá khó 'giết'

    Thầy trò HLV Allegri một lần nữa lại khiến các CĐV của Juventus phải lên cơn đau tim trong trận Derby D'Italy vào đêm qua trước Inter Milan. Đó là trận đấu mà Juventus dù đã chơi hơn người, nhưng họ lại không thể triển khai một thế trận áp đảo và kiểm soát trước đối thủ. Thậm chí Bà Đầm Già còn bị Inter dẫn trước tới gần cuối trận.

    Juventus - Inter và những điều đọng lại: Khó cho Napoli, Icardi nên ra đi - Bóng Đá

     Juventus luôn biết thắng theo cách nghẹt thở nhất

    Tuy nhiên bằng cách nào đó, các nhà đương kim vô địch của Serie A đã có một sự vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối. Kèm với một chút may mắn, họ đã có được một tình huống phản lưới nhà của Skriniar, trước khi Higuain đánh đầu ấn định cú ngược dòng 3-2 dành cho Bà Đầm Già sau khi mất tích gần 80 phút trên sân.

    Giấc mơ của Napoli

    Chiến thắng của Juventus đồng nghĩa tham vọng soán ngôi đầu của Napoli vẫn chưa thể thực hiện, dù cho đội bóng miền Nam nước Ý có giành chiến thắng trước Fiorentina đi chăng nữa. Với việc Juventus chỉ còn 3 trận đấu nữa là kết thúc, nên thầy trò của HLV Allegri chỉ cần giành thêm 6 điểm nữa là đã có thể bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Đó có lẽ là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của Juventus khi 2/3 vòng đấu cuối họ sẽ gặp 2 đối thủ tương đối dễ thở là Bologna và Verona. Thật sự là quá khó cho Napoli trong cuộc đua vô địch năm nay.

    Inter hết cơ hội dự Champions League?

    Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu tại Giuseppe Meazza vang lên, không ít cầu thủ của Inter đã bật khóc. Lý do có lẽ là vì những Icardi, Perisic,.... đã phần nào cảm nhận được tấm vé góp mặt tại Champions League mùa sau đang ngày xa tầm với của họ. Cần biết rằng hiện tại Inter đã bị Roma bỏ xa tới 4 điểm, trong khi tuy chỉ kém Lazio 1 điểm, nhưng họ đã đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Mọi chuyện sẽ càng thêm phần khó khăn dành cho thầy trò HLV Spalletti, khi họ sẽ phải chạm trán với chính Lazio ngay tại Olimpico ở vòng đấu cuối cùng.

    Đã đến lúc Icardi phải ra đi

    Cũng như bao trận đấu từ đầu mùa, trong cuộc tiếp đón Juventus vào đêm qua, Icardi vẫn chính là linh hồn và nguồn sống trên hàng công của Nerazzurri. Ở trận đấu này, tiền đạo người Argentina cũng đã đóng góp 1 bàn và nâng tổng số pha lập công của mình tại Serie A mùa này lên con số 27.

    Juventus - Inter và những điều đọng lại: Khó cho Napoli, Icardi nên ra đi - Bóng Đá

     Có lẽ đã đến lúc Icardi nên ra đi

    Cần biết rằng số bàn thắng của Icardi đang chiếm tới 47% tổng số bàn thắng mà Inter có được mùa này. Rõ ràng Icardi đã làm hết khả năng để có thể kéo còn thuyền đang mất phương hướng của Inter tiến về phía trước. Có lẽ đã đến lúc cầu thủ 25 tuổi này nên bắt đầu nghĩ đến sự nghiệp của mình nhiều hơn, có lẽ đã đến lúc anh nên tìm cho mình một bến đỗ mới như Real, Chelsea,... để qua đó có thể mau chóng có được những danh hiệu cao quý.

    Video tài năng của Icardi

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 19:55 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...