MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Jurgen Klopp sẽ phải hối hận?

    21:16 Thứ sáu 16/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự.

    Liverpool đã trải qua một kỳ chuyển nhượng vô cùng yên ắng, không một ai trong số những cái tên từng được họ liên hệ như Timo Werner hay Nabil Fekir cập bến Anfield. Và có lẽ chính sách này sẽ khiến The Kop gặp khó trong tương lai.

    HLV Jurgen Klopp đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thủ môn. Đầu tiên là Alisson, người gặp chấn thương hy hữu ngay trong trận khai màn Premier League trước Norwich. Phút 37, thủ thành người Brazil thực hiện pha phát bóng từ phần sân nhà và cú trượt chân ngay sau đó.

    Alisson được xác nhận chấn thương rách phần bắp chân và sẽ nghỉ ít nhất 6 tuần. Thay thế anh là Adrian, thủ thành vừa được Liverpool chiêu mộ. Dù để lọt lưới trong trận gặp Norwich nhưng anh lại chơi xuất sắc giúp The Kop đánh bại Chelsea trên chấm penalty và giành được Siêu cúp châu Âu.

     - Bóng Đá

    Adrian cản phá được quả penalty quyết định. 

    Adrian trở thành người hùng và trong lúc chạy lại chỗ đồng đội ăn mừng, một fan quá khích đã vô tình va vào anh. Những tưởng việc này sẽ không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng Adrian vừa được xác nhận là đã bị tổn thương mắt cá chân.

    Trả lời về sức khỏe của học trò, Klopp cho biết ông không chắc chắn về khả năng Adrian có thể tham dự trận đấu với Southampton sắp tới hay không. Vì thế, người gác đền được của The Kop dự kiến sẽ là Caoimhin Kelleher hoặc Andy Lonergan.

    Có thể đây chưa phải là vấn đề lớn đối với Liverpool, bởi họ đang sở hữu khá nhiều lựa chọn trong khung gỗ. Nhưng Klopp sẽ làm gì nếu như The Kop đối diện với một cuộc khủng hoảng trên hàng công hoặc đặc biệt hơn là hậu vệ cánh?

     - Bóng Đá

     Klopp có đang đi đúng hướng?

    Ở vị trí này, Liverpool chỉ còn lại hai cái tên đúng nghĩa là Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold. Phương án dự phòng duy nhất là Nathan Clyne đã dính phải chấn thương dài hạn, còn thử nghiệm để Joe Gomez dạt cánh đã không thành công khi anh chẳng thể đối mặt với sức ép trong trận gặp Chelsea mới đây.

    Tương tự, Oxlade-Chamberlain sau khi trở lại cũng được Klopp xếp chơi ở vị trí không phải sở trường là tiền đạo cánh, và anh tỏ ra thiếu kết nối với bộ đôi Mane, Salah. Trong khi đó, tài năng trẻ Rhian Brewster có vẻ như vẫn chưa được Klopp hoàn toàn tin tưởng và anh cũng chẳng phải một nhân tố thay đổi trận đấu.

    Hai tân binh Harvey Elliot và Sepp Van den Berg còn quá non nớt, và việc họ có mặt ngay trong đội một chỉ với mục đích tích lũy kinh nghiệm từ các đàn anh. Phải chăng Klopp đã quá bảo thủ với đường lối chuyển nhượng của mình? Và sẽ ra sao nếu một cơn bão chấn thương quét qua Liverpool?

    Huỳnh Phong | 21:15 16/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...