MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • Jurgen Klopp: Nghề chơi cũng lắm công phu

    00:07 Thứ tư 25/07/2018

    BongDa.com.vn Lúc Jurgen Klopp phá thế thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga hay đưa Borussia Dortmund vào chung kết Champions League, người ta nói ông là nhà cách mạng. Khi Klopp tạo nên một Liverpool đầy sức sống với Gegen-pressing thì ông là nhà phát kiến. Nhưng sau tất cả, tự bản thân Klopp phải nhận ra rằng để có thể thành công tại xứ sở sương mù, ông phải là một tay chơi, một tay chơi đích thực.

    Khi bóng đá phát triển vượt bậc thành một ngành công nghiệp hái ra tiền (thậm chí rất nhiều tiền) thì người ta hiểu rằng để một đội bóng thành công thì không chỉ dựa vào “cây nhà lá vườn” hay “một niềm tin” nào đó. Tất nhiên đã có những câu chuyện cổ tích khác nhau kiểu Atletico Madrid (La Liga), AS Monaco (League 1), Dortmund (Bundesliga) hay Leicester City (Premier League) nhưng không phải lúc nào chuyện cổ tích cũng diễn ra. Và bản thân những câu chuyện cổ tích trên cũng được viết nên bởi những trợ lực bên ngoài chứ không hẳn nhờ nội lực vốn có. Điều đó phần nào cho thấy nếu chỉ trông mong vào “của sẵn có” thì một CLB nào đấy đừng mơ vào một cú đột phá để đời.

     - Bóng Đá

     HLV Jurgen Klopp từng mỉa mai các CLB như Man United, Man City, Chelsea về việc dùng tiền mua danh hiệu.

    Chelsea, PSG hay Man City là đại biểu ưu tú cho cái gọi là “dùng tiền mua danh hiệu”. Hay ngay cả Real Madrid, Barcelona, Man United cũng phải nhờ phương thức “Zidane y Pavon” (ngôi sao kết hợp nguồn lực tự đào tạo) mới đều đặn có những thành công. Rõ ràng, cuộc chiến trong thế giới bóng đá thời đại kim tiền khó có chỗ cho “người nghèo”. Đặc biệt ở Anh, khi chiếc vé lên chơi Premier League đáng giá hơn cả vô địch Champions League thì “cách dùng tiền khôn ngoan” cũng là sự đảm bảo cho sự thành công.

    Jurgen Klopp từng lên tiếng chê bai sự tiêu tiền như nước của Man United, Man City hay Chelsea. Đó là những ngày đầu ông đến đây làm việc và có niềm tin rằng ông sẽ biến Liverpool thành một Dortmund thứ hai tức họ sẽ đủ sức vô địch Anh mà chẳng cần mua sắm vô tội vạ. Nhưng dần dần Klopp đã thấy được rằng ở Anh, tranh chức vô địch có ít nhất 6 đội bóng (Man City, Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham) chứ không chỉ kiểu song mã như Dortmund – Bayern ở Đức. Bên cạnh đó việc Everton, Southampton luôn nhăm nhe leo vào tốp 4 hay Leicester bất ngờ vô địch đủ thấy sự cạnh canh ở đây khốc liệt ra sao. Muốn vô địch phải chi tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Ngay cả một người nổi tiếng bảo thủ cố chấp như Arsene Wenger còn thay đổi mình trong việc mua sắm đủ thấy sự sống còn tại bóng đá Anh ghê gớm ra sao.

    Liverpool của Jurgen Klopp bắt đầu vung tiền. Bỏ qua những lời mỉa mai ngày nào khi Man United mua Paul Pogba với giá 89 triệu bảng hay Man City trút hàng trăm triệu nâng cấp hàng thủ, đội chủ sân Anfield cũng có những thương vụ thậm chí gây sốc hơn rất nhiều. Đó là thương vụ 75 triệu bảng cho một hậu vệ Virgin Van Dijk. Hiệu ứng mà ngôi sao này mang lại dường như tức thì. Hàng phòng ngự Liverpool chắc chắn hơn rất nhiều và họ đi một mạch đến trận chung kết Champions League. Nhưng những sai lầm chết người của thủ môn Loris Karius đã thôi thúc Liverpool tiếp tục kích hoạt bom tấn trị giá 67 triệu bảng mang tên Alisson Becker. Hai thương vụ cho thấy tham vọng của Liverpool và Klopp trong việc trở lại thời hoàng kim.

    Nhưng điều đó vô tình Jurgen Klopp đã tự tát vào mặt mình. Không phải chỉ mới mùa trước ông đăng đàn mỉa mai các đội bóng khác đó hay sao? Giờ đây, ông cũng phải dùng tiền mua danh hiệu, thậm chí cái giá mà ông bỏ ra còn “điên rồ” hơn những Man City, Man United rất nhiều.

     - Bóng Đá

     Liverpool phá kỷ lục giá chuyển nhượng cho một thủ môn trong thương vụ Alisson Becker.

    Tuy nhiên, dù muốn hay không, Klopp buộc phải làm vậy và nên làm vậy từ sớm kìa. Môi trường bóng đá Anh không cho phép những sự mơ mộng. Nơi đây là chiến trường, là tranh đấu, là sự thị uy của kim tiền và cái cuối cùng đọng lại chỉ là thắng hay thua mà thôi. Dẫu chê trách Man City, Chelsea,… lũng đoạn thị trường hay gì đi chăng nữa cũng phải thừa nhận họ là những đội Anh thành công nhất trong vài năm trở lại đây. Trong khi đó, Arsenal dù trung thành triết lý của Wenger (dù thực tế ông mua cũng không ít) nhưng ai cũng gọi họ là những kẻ thất bại. Cho nên Klopp làm gì đi chăng nữa người ta cũng không quan tâm lắm, miễn sao ông thay đổi được lịch sử cho Liverpool thì là thành công, là thiên tài.

    Cho nên giờ đây khi đã gia nhập “cuộc chơi” của những kẻ nhà giàu thì Liverpool của Klopp không chỉ bị áp lực bởi truyền thống CLB còn phải làm sao thành công và xứng đáng với cả núi tiền đã bỏ ra. Bởi sau khi đã tự tát mình mà còn… thất bại thì còn lời lẽ nào để bào chữa đây cơ chứ. Như đã nói những Man United, Man City, Chelsea đều rất thành công với những khoản tiền mình bỏ ra. Họ chấp nhận điều tiếng bởi suy cho cùng các chiếc cúp sẽ che được miệng đời.

    Cuối cùng Klopp cũng đã hiểu phần nào lý lẽ của sự thành công tại bóng đá Anh. Nhưng nghề chơi nào cũng lắm công phu bởi không phải cứ phải vung tay là đắc thắng.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:25 24/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...