MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Jurgen Klopp: "Hiện giờ, chỉ có hai người gánh chịu hậu quả"

    06:19 Thứ tư 21/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp thừa nhận ông cảm thấy khó chấp nhận được chấn thương mà Virgil van Dijk dính phải trong trận derby Merseyside.

    Virgil van Dijk là phần rất quan trọng trong thành công của Liverpool thời gian qua. Trung vệ này đã phải nhận một pha phạm lỗi thô bạo từ thủ môn Jordan Pickford của Everton, và Van Dijk phải ngồi ngoài một thời gian dài để phẫu thuật đầu gối. Mới đây nhất, HLV Jurgen Klopp phải ra quyết định gạch tên ngôi sao người Hà Lan ra khỏi đội hình dự Premier League của Lữ đoàn đỏ.

    Cũng trong trận hòa 2-2 tại Goodison Park, một cầu thủ khác rất quan trọng của Klopp - Thiago Alcantara - đã may mắn thoát khỏi chấn thương nghiêm trọng sau khi bị Richarlison truy cản.

    Jurgen Klopp: 'Virgil Van Dijk injury difficult to accept' - Bóng Đá

     Liverpool gặp khó vì Van Dijk.

    Jurgen Klopp nói với các phóng viên: "Cách đây vài ngày, một điều đáng lẽ không nên xảy ra trong một trận bóng đá đã xảy ra.

    Đây không phải là lần đầu tiên và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, nhưng cả hai pha vào bóng đều khó chấp nhận. Chúng tôi không thể thay đổi điều này bây giờ. Tôi đã nói chuyện này mãi rồi, và thật khó cho chúng tôi vì Virgil là cầu thủ quan trọng.

    Trọng tài đã không nhìn thấy. Michael Oliver là một trọng tài xuất sắc và ông ấy đã có cái nhìn tốt nhất. Sau đó, VAR quên mất các quy tắc. Là một con người, tôi không muốn thấy các cầu thủ Everton bị trừng phạt, nhưng tất cả chúng ta đều đồng ý, nếu bạn làm điều gì sai, bạn phải chịu hậu quả. Hiện giờ, chỉ có hai người gánh chịu hậu quả và họ là Virgil và Thiago."

    Klopp nói về VAR sau trận Everton:

     
    Minh Tuấn | 05:49 21/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...