MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Jurgen Klopp đã tìm ra người thay thế Philippe Coutinho

    18:00 Thứ năm 25/10/2018

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian thi đấu chật vật, cuối cùng Quỷ đỏ vùng Merseyside đã tìm lại niềm cảm hứng chiến thắng với phong độ vô cùng ấn tượng.

    Hai thắng lợi liên tiếp trước Huddersfield và Crvena Zvezda giúp Liverpool cùng phân chia ngôi đầu với Man City trên BXH Premier League (bằng điểm nhưng thua hiệu số) và vươn lên vị trí đầu bảng C ở Champions League. Có vẻ như Jurgen Klopp đã giải quyết được những vấn đề mà The Kop mắc phải trong thời gian qua.

    Xhedran Shaqiri đều được đá chính ngay từ đầu trong 2 thắng lợi đó của Liverpool. Tuy nhiên anh không chạy cánh như thường lệ mà được Klopp kéo xuống đá ở hàng tiền vệ 3 người. Sự góp mặt của “Messi Thụy Sĩ” đã giúp khu trung tuyến của The Kop trở nên cực kỳ cơ động.

     - Bóng Đá

     Shaqiri đã tìm được chổ đứng tại Liverpool.

    Sau sự ra đi của Philippe Coutinho, đồng thời Chamberlain phải nghỉ thi đấu dài hạn, hàng tiền vệ của Liverpool mất đi sự sáng tạo để hỗ trợ bộ ba tấn công ở phía trên. Khi mà Mohamed Salah chưa lấy lại được phong độ và bị hậu vệ theo kèm quá gắt gao, sức công của Liverpool giảm sút, dẫn đến việc họ trải qua 4 trận liên tiếp không thắng (2 hòa, 2 thua).

    Shaqiri lần đầu được thử nghiệm ở vị trí mới trong thắng lợi 3-0 của Liverpool trước Southampton. Cựu cầu thủ Stoke City chơi cực kỳ chói sáng trong hiệp thi đấu đầu tiên khi đặt dấu ấn vào cả 3 bàn thắng mà The Kop ghi được, tuy nhiên anh bất ngờ bị rút ra ngay từ đầu hiệp hai. Giải thích về vấn đề này, HLV Klopp cho biết tiền vệ người Thụy Sỹ chưa đáp ứng được những yêu cầu chiến thuật của ông.

    Chiến lược gia người Đức vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Shaqiri cho một vị trí ở hàng tiền vệ 3 người. Kết hợp anh vào sơ đồ 4-3-3, hỗ trợ cho bộ ba tấn công ở phía trên là phát kiến mới của Klopp, ông cần thời gian để thu lại kết quả tốt nhất. Klopp thực hiện những sự điều chỉnh trong đội hình để phù hợp với lối chơi của Shaqiri. Cầu thủ người Thụy Sĩ thuận chân trái, anh được sắp xếp đá lệch phải ở hàng tiền vệ 3 người với nhiệm vụ kết nối và kiến thiết lối chơi cho bộ 3 tiền đạo.

     - Bóng Đá

     Bản đồ nhiệt tầm hoạt động của Shaqiri ở trận thắng Crvena Zvezda.

    Và Shaqiri đã không phụ sự kỳ vọng, với kỹ năng cá nhân điêu luyện và nhãn quan chiến thuật tốt, hàng tiền vệ của Liverpool trở nên cơ động hơn, đồng thời hàng tiền đạo cũng “tiếp đạn” thường xuyên hơn. Đặc biệt Shaqiri và Mohamed Salah đang cho thấy sự ăn ý đáng kinh ngạc.

    Không chỉ sở hữu kỹ thuật siêu hạng, Shaqiri còn có thể phá vỡ thế bế tắc bằng khả năng sút xa cực kỳ lợi hại của mình. Tiền vệ người Thụy Sĩ khiến người ta liên tưởng đến Coutinho với phiên bản “nghịch chân”. Phát kiến mới của HLV Jurgen Klopp rất có thể sẽ tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp của Shaqiri.

    Endo | 17:30 25/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc