MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Jurgen Klopp bắt đầu hối hận vì đã để mất Coutinho?

    09:00 Chủ nhật 07/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau chuỗi thời gian chơi thăng hoa từ đầu mùa, Liverpool bắt đầu để lộ những điểm yếu của họ, đặc biệt trong khâu sáng tạo ở tuyến tiền vệ.

    Mùa giải năm ngoái The Kop tiến đến tận trận chung kết Champions League và chỉ chịu thua ‘ông kẹ’ Real Madrid. Kỳ chuyển nhượng đến, BLĐ Liverpool chi rất mạnh tay để đưa về những quân bài mà HLV Jurgen Klopp ưng ý nhất. Chiến lược gia người Đức đã không phụ sự kỳ vọng khi giúp đội bóng thắng một mạch 7 trận liên tiếp, trong đó họ có 2 trận đánh bại Tottenham và PSG một cách đầy thuyết phục.

     - Bóng Đá

     Liverpool trải qua 3 trận không thắng.

    Khi mà các CĐV của đội chủ sân Anfield đang mơ về việc đội bóng của họ sẽ kết thúc mùa giải với ít nhất 1 danh hiệu lớn thì vấn đề bắt đầu xuất hiện. Liverpool đang trải qua 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở 3 đấu trường khác nhau. The Kop bị Chelsea loại khỏi đấu trường League Cup, sau đó may mắn giành được 1 điểm ở trận tái đấu cách đó vài ngày nhưng mất ngôi đầu Premier League vào tay Man City. Mới đây Klopp cùng các học trò để thua Napoli ở đấu trường Champions League, trong một thế trận mà Liverpool không tung ra nổi 1 cú sút trúng đích.

    Nguyên nhân đầu tiên có thể chỉ ra chính là phong độ trồi sụt của Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập sau một mùa giải bùng nổ hiện chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải năm nay. Salah không những vô duyên trước cầu môn đối phương, những pha đi bóng của anh cũng dễ dàng bị các hậu vệ bắt bài.

    Ở hàng tiền vệ, đúng là các cầu thủ đang đáp ứng rất tốt triết lý của Klopp, tuy nhiên ông không có một cầu thủ này chơi thiên về sáng tạo để tạo đột biến. Những Naby Keita, James Milner, Wijnaldum, Henderson…gần như chơi thiên về sức mạnh và thể lực khi tích cực di chuyển không biết mệt mỏi. Thế nhưng họ không có sự hỗ trợ tốt nhất cho bộ ba tấn công ở phía trên. Salah đánh mất phong độ, mọi việc càng trở nên khó khăn.

     - Bóng Đá

    Klopp có nhớ Coutinho? 

    Hẳn lúc này Jurgen Klopp đang rất hối hận vì để mất Philippe Coutinho vào tay Barca. Khi còn tiền vệ người Brazil trong đội hình, cầu thủ này có thể tạo nên sự khác biệt bằng những pha đi bóng kỹ thuật, tạo cơ hội cho các đồng đội bằng các đường chọc khe sắc nét. Đặc biệt Coutinho có thể khai thông bế tắc bằng khả năng sút xa cực kỳ hiểm hóc.

    Những cái tên có thể tạo đột biến ở hàng tiền vệ còn lại mà Jurgen Klopp đang sở hữu là Chamberlain thì nghỉ hết mùa vì chấn thương, còn Adam Lallana vừa trở lại nhưng anh chỉ còn là cái bóng của chính mình cũng vì chấn thương hành hạ. Xem ra Liverpool sẽ cần một nhân tố khác để làm mới khu trung tuyến, Nabil Fekir có thể sẽ được liên hệ trở lại vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

    Endo | 15:07 06/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...